Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc (khu chức năng số 3 và số 4) và hoàn thiện đường trục Bắc – Nam đoạn từ chân cầu Thủ Thiêm 1 đến đường Mai Chí Thọ trong khu đô thị mới Thủ Thiêm dự kiến sẽ được khởi công vào ngày 27-6 tới đây.

Từ Thủ Thiêm nhìn sang quận 1 - Ảnh: Văn Nam

Chiều nay (23-6), ông Nguyễn Thế Minh, Phó trưởng ban Ban quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm cho hay, dự án này do Công ty cổ phần Hạ tầng kỹ thuật TPHCM (CII) đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng – chuyển giao (BT) với tổng vốn đầu tư 2.630 tỉ đồng.

Theo ông Minh, dự kiến thời gian xây dựng các hạng mục hạ tầng quan trọng nói trên tại khu đô thị mới Thủ Thiêm là khoảng 18 tháng.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm bao gồm 8 khu chức năng; trong đó khu 1 là khu thương mại dịch vụ đa chức năng; khu 2 là khu phức hợp với các chức năng thương mại, dân cư và thể thao, giải trí; khu 3 là khu chức năng dân cư hỗn hợp, nằm dưới chân cầu Thủ Thiêm 1; khu 4 là khu dân cư hỗn hợp có mật độ thấp dần về phía bờ sông Sài Gòn và rạch Cá Trê lớn; khu 5 bao gồm khu công trình công cộng gồm cung thiếu nhi, tòa nhà cơ quan hành chính đô thị…; khu 6 là khu nằm dọc theo đại lộ Mai Chí Thọ có công viên phần mềm và một bệnh viện quốc tế; khu chức năng số 7 là khu nhà cao tầng trung bình và khu khách sạn nghỉ dưỡng; khu 8 là khu phát triển đa dạng sinh học.

Theo Ban quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm, số lượng nhà đầu tư quan tâm đến các dự án ở Thủ Thiêm rất lớn, tuy nhiên số lượng nhà đầu tư cụ thể vẫn chưa được công bố bởi vẫn đang trong quá trình đàm phán các dự án.

Trước đó, dự án cầu Thủ Thiêm 2 kết nối Thủ Thiêm với trung tâm quận 1 đã động thổ vào ngày đầu tháng 2-2015 và dự kiến hoàn thành vào quí 2 năm 2018. Đối với dự án quảng trường trung tâm và công viên bờ sông, thành phố đang hoàn thiện công tác pháp lý, hồ sơ dự án đầu tư để khởi công trong năm 2015. Riêng dự án cầu đi bộ kết nối từ quảng trường trung tâm Thủ Thiêm với công trường Mê Linh, quận 1 đang lựa chọn đơn vị thiết kế kiến trúc.

Văn Nam (TBKTSG)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.