CafeLand - Theo báo cáo mới đây của Ngân hàng Thế giới (World Bank-WB), nền kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng ở mức cầm chừng, lượng đầu tư FDI vẫn đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế. Tuy nhiên, đầu tư nội địa đang đi thụt lùi.

Theo đánh giá tổng quan của WB, trong năm 2014, kinh tế Việt Nam tăng trưởng khá chậm. Tăng trường kinh tế đạt 5,1% trong quý 1/2014 và 5,25% trong quý 2. Tăng trưởng kinh tế cả năm được dự đoán sẽ bằng với năm 2013 là 5,4%. Lạm phát từ mức đỉnh 23% vào tháng 8/2011 giảm xuống còn 4,2% vào tháng 8/2014.

Theo đánh giá tổng quan của WB, kinh tế Việt Nam tămg trưởng chậm trong năm 2014

Nguồn vốn FDI vẫn đóng vai trò khá quan trọng trong cơ cấu kinh tế nói chung. Tính tới cuối tháng 7/2014, tổng vốn đầu tư FDI của Việt Nam là 242 tỷ USD, chiếm 20% GDP. WB nhận định nhà đầu tư nước ngoài vẫn khá lạc quan vào triển vọng đầu tư tại Việt Nam bởi môi trường chính trị ổn định và kinh tế vi mô đang dần cải thiện.

Tuy nhiên, đầu tư nội địa tư nhân lại giảm sút bởi tăng trưởng tín dụng thấp và lòng tin kinh doanh giảm sút.

Trong nửa năm đầu, đầu tư khu vực tư nhân chiếm 10,7% trong tổng GDP. Có 37.600 doanh nghiệp phải đóng cửa hoặc ngưng hoạt động trong 7 tháng đầu năm 2014, trong khi năm 2013 là 61.000 doanh nghiệp. Khó khăn trong việc tìm thị trường phù hợp, tiếp cận nguồn vốn và chi phí sản xuất cao là những nguyên nhân chính gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, căng thẳng với Trung Quốc trên Biển Đông cũng tác động đến thị trường tài chính và ngoại hối của Việt Nam.

Theo WB, Việt Nam cần cải thiện cơ cấu khối doanh nghiệp nhà nước và ngân hàng để tăng trưởng trong dài hạn.

Đỗ Hương
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.