Việc bố trí dân cư ở Làng thanh niên lập nghiệp Đắk Nông gặp nhiều vướng mắc do đất quy hoạch của dự án bị lấn chiếm trong nhiều năm qua.
Những chòi rẫy dựng trên đất xâm canh của dự án - Ảnh: Ngọc Quyền
Đất không “sạch”
Khởi công từ năm 2007, dự án Làng thanh niên lập nghiệp (TNLN) tại xã Quảng Trực, H.Tuy Đức (Đắk Nông) có diện tích quy hoạch 1.170 ha; trong đó đất sản xuất 270 ha, đất thổ cư 15 ha, đất khoanh nuôi, bảo vệ rừng 882 ha. Dự án có mục tiêu ban đầu bố trí 150 hộ gia đình thanh niên làm ăn, sinh sống; mỗi hộ được cấp 500 m2 đất ở, khoảng 2 ha đất sản xuất. Trong 5 năm đầu, dự án đã triển khai đầu tư hơn 20 tỉ đồng, trong đó vốn từ T.Ư Đoàn chiếm 80%, thực hiện các hạng mục xây dựng như hồ thủy lợi, vườn ươm cây giống, đường giao thông, hệ thống điện, nhà điều hành, giếng khoan...
Tuy nhiên, quá trình đưa dân cư vào Làng TNLN gặp nhiều khó khăn do vướng mắc trong bố trí đất. Theo Tỉnh đoàn Đắk Nông, ngay từ ban đầu bàn giao đất cho dự án, hầu hết quỹ đất ở vị trí thuận lợi trong khu vực đất ở, đất sản xuất theo phê duyệt của UBND tỉnh đã bị xâm canh trái phép. Anh Phạm Năng Giang, Ban Thanh niên nông thôn - công nhân và đô thị Tỉnh đoàn Đắk Nông, cán bộ theo dõi dự án, cho biết nhiều diện tích đất rừng bị người dân là đồng bào tại chỗ khai hoang, lấn chiếm, sau đó sang nhượng trái phép rất phức tạp. Theo anh Giang, có khoảng 60 hộ xâm canh, trong đó nhiều hộ đã dựng nhà kiên cố, trồng cây lâu năm trong khu vực dự án nên việc thu hồi đất khó khăn, triển khai dự án ách tắc kéo dài.
Điều chỉnh dự án
Cuối năm 2012, T.Ư Đoàn và UBND tỉnh Đắk Nông đã đồng ý với phương án điều chỉnh mục tiêu dự án của Tỉnh đoàn. Theo đó, Làng TNLN giảm quy mô từ 150 hộ xuống 80 hộ dân; trong đó, Tỉnh đoàn bố trí 20 hộ thanh niên làm nòng cốt và phối hợp với chính quyền địa phương rà soát ổn định tại chỗ 60 hộ.
Đầu tháng 8, Tỉnh đoàn Đắk Nông và UBND xã Quảng Trực đã có cuộc làm việc chung, thống nhất về công tác di dãn dân, đưa dân tham gia dự án Làng TNLN. Theo ông Đoàn Hồng Quân, Chủ tịch UBND xã Quảng Trực, xã đang tiến hành rà soát, xác minh các hộ xâm canh trên diện tích đất dự án để xét chọn, bố trí tham gia dự án. Những hộ này đáp ứng các tiêu chí: có hộ khẩu tại xã Quảng Trực, chưa tham gia bất kỳ dự án di dân nào của địa phương; có nhà ở, đất ở, đất sản xuất thuộc dự án; ưu tiên các hộ đồng bào dân tộc thiểu số và trong độ tuổi thanh niên.
Chị H’Vi Êban, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Nông, cho biết do khó khăn về quỹ đất nên mỗi hộ tham gia dự án sẽ được bố trí từ 0,5 - 0,8 ha đất sản xuất; Tỉnh đoàn đã cùng chính quyền địa phương tiến hành vận động các hộ xâm canh nhượng lại đất sản xuất cho các hộ tham gia dự án và mới có 2 hộ đồng ý nhượng hơn 1 ha. Ngoài ra, Tỉnh đoàn cũng phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các thủ tục hỗ trợ kinh phí di dãn dân trong khu vực dự án theo quy định nhà nước, hiện có 20 hộ đang định cư trong diện hỗ trợ này.
Theo chị H’Vi Êban, dự án Làng TNLN hết thời hạn đầu tư từ năm 2011 nên hiện nay Tỉnh đoàn gặp khó khăn về kinh phí để triển khai các hoạt động liên quan đến dự án. “Thời gian qua, Tỉnh đoàn đã cùng các sở, ngành liên quan, chính quyền huyện Tuy Đức và xã Quảng Trực lập đoàn liên ngành giải quyết những vướng mắc về đất dự án nhưng chưa hoàn thành vì nhiều lý do khách quan. Trong năm nay, chúng tôi quyết tâm xúc tiến mạnh việc tái tạo quỹ đất, bố trí dân cư theo phương án được duyệt để bàn giao làng cho địa phương quản lý”, chị H’Vi Êban quả quyết.
Ngọc Quyền (Thanh niên)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.