Giá vàng giao sau giảm phiên thứ hai liên tiếp trong thứ Hai khi đồng USD và chứng khoán tăng điểm thu hút các nhà đầu tư khỏi kim loại quý.

Giá vàng giao tháng Tư trượt 15USD, tương đương 1,3%, xuống còn 1.184,8USD/oz trên sàn Comex tại sở giao dịch New York Mercantile.

Sáng nay 7:00 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đứng tại 1.185,1USD, giảm 13,3USD, tương đương 1,1% so với chốt phiên trước.

Ảnh: Kitco

Trước đó trong thứ sáu, giá vàng tuột giảm sau 7 phiên tăng liên tiếp, gom 4,9% nhờ thị trường chứng khoán chuyển biến ảm đạm và bất ổn quốc tế.

Còn trong phiên đầu tuần, đà trôi dốc tiếp nối khi đồng USD được giá, ông Ross Norman, giám đốc điều hành tại Sharps Pixley nhận xét.

Chỉ số ICE đo sức mạnh của đồng USD so với rổ 6 loại tiền tệ nhích 0,6% lên 97,98 điểm. Đồng euro giảm 0,51% so với bạc xanh, xuống còn 1,0834USD/EUR.

Chứng khoán Mỹ leo thang sau phát biểu thiên về kích thích của Thống đốc ngân hàng nhà nước Trung Quốc. Ông này cho rằng Trung Quốc còn nhiều “đất” để nới lỏng chính sách nếu nền kinh tế tiếp tục giảm nhiệt, lạm phát vẫn yếu. Phát biểu này đẩy chứng khoán Trung Quốc lên đỉnh cao 7 năm.

Hiện giờ thị trường vàng đang được hỗ trợ bởi hoạt động mua vào săn giá giảm nhẹ, tuy nhiên để vượt các điểm kháng cự thì điều này là chưa đủ, ví dụ như mốc 1.198USD và mốc tâm lý quan trọng 1.200USD, ông Norman chỉ ra.

Tại các bảng giao dịch khác, giá bạc giao tháng Năm giảm 39,5 cent, ứng với 2,3%, còn 16,674USD/oz.

Giá bạch kim giao tháng Năm giảm 2,3% còn 1.116,9USD/oz.

Giá paladi giao tháng Sáu mất 1,6% còn 729USD/oz.

Giá đồng giao tháng Năm tăng 0,5% lên 2,782USD/pound.

Giá dầu thô Mỹ giảm 19 cent còn 48,68USD/thùng tại sở giao dịch New York Mercantile.

Giá dầu Brent trượt 10 cent còn 56,31USD/thùng sau khi quan chức Bộ tư pháp Mỹ cho biết cơ hội đạt được thỏa thuận với Iran là 50/50.

Chủ đề: Giá vàng hôm nay,
Thảo Mai (BizLIVE)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.