Bất động sản tỷ phú ở đây có giá trung bình 120.811 USD mỗi m2, theo Savills, xếp sau là Tokyo (Nhật Bản) và London (Anh).

Theo báo cáo của công ty bất động sản Savills, Hong Kong (Trung Quốc) vẫn là thành phố đắt đỏ nhất thế giới với các tỷ phú muốn mua nhà. Bất động sản tỷ phú ở đây có giá trung bình 120.811 USD mỗi m2, cho một căn nhà 483 m2.

Báo cáo trên tính chỉ số giá nhà của tầng lớp siêu giàu tại 10 thành phố hàng đầu thế giới cuối năm ngoái. Tokyo đứng thứ hai với 83.977 USD một m2 với mỗi căn hộ trung bình 1.486 m2. Đứng ở vị trí thứ ba là London với 58.822 USD cho căn hộ 733 m2. Các thành phố còn lại trong danh sách là Paris, Moscow, New York, Thượng Hải, Singapore, Mumbai và Sydney.

Hong Kong là thành phố có nhà ở xa xỉ nhất cho tỷ phú. Ảnh: CNN

Yolande Barnes, trưởng nhóm nghiên cứu tại Savills cho biết: "Các tỷ phú hiện hoạt động ở trung tâm cao cấp tại đô thị hơn là bất động sản nghỉ dưỡng ở nông thôn. Đây đang là xu hướng khi họ cần định cư tại thành phố để tiện cho việc kinh doanh".

Giá nhà xa xỉ ở Hong Kong đã bắt đầu giảm từ khi chính quyền thành phố áp dụng các biện pháp kiềm chế đầu cơ từ tháng 10/2012. Terry Chan, giám đốc khách hàng cấp cao tại Trung tâm môi giới bất động sản Centaline Property Agency cho biết phân khúc xa xỉ đang chịu nhiều áp lực. Ông nhận xét: "Chúng tôi chẳng có mấy giao dịch lớn, do các nhà đầu tư cá nhân và doanh nghiệp đều rút khỏi thị trường khi thuế nhà đất tăng lên".

"Số giao dịch nhà xa xỉ ở vịnh Deep Water đã giảm xuống chỉ còn 10 mỗi tháng, và mỗi giao dịch cũng chỉ loanh quanh 10 triệu - 40 triệu đôla Hong Kong. Trước đó, chúng tôi nhận khoảng 30 - 50 yêu cầu mỗi tháng với trị giá mỗi giao dịch 100 triệu đôla Hong Kong".

John Siu, giám đốc điều hành hãng bất động sản Cushman & Wakefield tin rằng Hong Kong sẽ tiếp tục thu hút người giàu thế giới đến mua nhà. Siu cho biết: "Hong Kong có chính trị ổn định, khung pháp lý tốt và môi trường tuyệt vời cho doanh nhân. Vì vậy, chúng tôi sẽ vẫn duy trì được lợi thế cạnh tranh so với các thành phố khác".

  • Anh “cứu” người thu nhập thấp

    Anh “cứu” người thu nhập thấp

    Ngược với một số nước tìm cách vắt sức dân để tận thu ngân sách, Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne (ảnh) dự kiến áp dụng những biện pháp giảm gánh nặng cho người dân có thu nhập thấp và trung bình.

  • Trung tâm thương mại đổi hướng kinh doanh

    Trung tâm thương mại đổi hướng kinh doanh

    Xu hướng mua hàng trên mạng ngày càng phát triển nên các trung tâm mua sắm nghĩ cách níu chân khách, có thể là trưng bày tác phẩm nghệ thuật, điều trị sức khỏe, spa, tạo không gian mở để mọi người vui chơi, thư giãn...

  • Trung quốc: Giá nhà tăng tại nhiều thành phố

    Trung quốc: Giá nhà tăng tại nhiều thành phố

    CafeLand – Giá nhà tại Trung Quốc hiện đang tăng nhiều nhất kể từ tháng 12/2011 bất chấp các biện pháp kiềm chế việc tăng giá nhà. Điều này đang là áp lực rất lớn với Thủ tướng mới nhậm chức Lý Khắc Cường.

Thùy Linh (VnExpress)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.