Ngày 31/1, Bộ Nhân lực Singapore cho biết tỷ lệ thất nghiệp năm 2011 của nước này đã giảm xuống mức thấp nhất trong 14 năm qua chủ yếu do việc làm tăng mạnh.
Ước tính sơ bộ cho thấy tổng số việc làm tăng 36.300 trong quý 4 năm 2011, đưa tốc độ tăng trưởng trong cả năm 2011 lên 121.300, cao hơn so với 115.000 việc làm được tạo ra trong năm 2010.

Ngành dịch vụ có mức tăng cao nhất với 95.100 công ăn việc làm, tiếp theo là ngành xây dựng với mức tăng 22.200, và ngành sản xuất tăng 2.900.


Khu vực lao động nước ngoài đã tạo thêm 79.800 việc làm trong năm 2011 do nhu cầu về nhân lực mạnh mẽ.


Tính đến tháng 12 năm 2011, người dân địa phương chiếm 67,2% những người có việc làm tại Singapore trong khi người nước ngoài chiếm 32,8%, tăng 31,4% so với cùng kỳ năm trước đó.


Tính tổng thể trong cả năm 2011, tỷ lệ thất nghiệp trung bình là 2,0%, thấp nhất trong 14 năm qua sau khi giảm từ 2,2% năm 2010.


Theo Giám đốc khu vực của Randstad tại Singapore và Malaysia Karin Clarke, Singapore đã thành công trong việc thu hút lực lượng lao động, khuyến khích lượng công nhân lớn tuổi làm việc tăng từ 59% đến 61,2% vào năm 2011.


Số lượng những người từ 25-64 tuổi có việc làm cũng tăng đáng kể từ 77,1% năm 2010 lên 78% năm 2011. Thêm vào đó, sự tham gia của phụ nữ trong lực lượng lao động cũng gia tăng từ 71,7% năm 2010 lên 73% năm 2011.


Thu nhập bình quân của người dân Singapore tăng trung bình 2,5% một năm trong 5 năm qua. Thậm chí những người ở nhóm thu nhập thấp cũng nhận thấy thu nhập của họ thực sự tăng ở mức 2,2% một năm.


Các công dân Singapore làm việc đầy đủ thời gian có thu nhập trung bình hàng tháng tăng 6,3% trong năm qua lên 3.070 đôla Singapore vào tháng 6/2011./.
Theo Kim Dung (Vietnamplus//Kuala Lumpur)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.