Ngày 29-2, Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBoB) tiếp tục phá giá đồng nhân dân tệ đồng thời cắt giảm lượng tiền dự trữ bắt buộc ở các ngân hàng.
Tờ 100 đồng nhân dân tệ và tờ 100 đô la Mỹ - Ảnh: Reuters
Theo Bloomberg đến chiều 29-2, tỉ giá quy đổi là 6.5452 tệ ăn 1 đôla Mỹ, giảm 0,17% so với thứ sáu tuần trước. Động thái này là nhằm vực dậy nền kinh tế đang ì ạch của nước này.
Đây cũng là lần đầu tiên kể từ tháng 12, đồng nhân dân tệ giảm liên tục trong 7 ngày, đạt mức giảm 0,5%.
Điều này đã gây ảnh hưởng đến tâm lý của những nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Trong ngày hôm nay 29-2, chỉ số Thượng Hải Composite Index giảm 3,39% còn Thẩm Quyến Composite Index giảm 4,48%.
Tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng mất 184,31 điểm, giảm 0,95%, đạt ở mức 19.179,84
Ngược lại, theo dữ liệu ngày 26-2, đồng USD lại tăng 0,7%, mức tăng cao nhất kể từ ngày 17-12. Trong quý tư năm 2015, nền kinh tế Mỹ đã có những bước tăng trưởng ngoài dự kiến.
Song song đó, để tìm cách vực dậy nền kinh tế, PBoB cũng giảm lượng tiền dự trữ bắt buộc ở mỗi ngân hàng. Trên website chính thức, PBoB cho biết sẽ cắt tỉ lệ dự trữ bắt buộc mất 50 điểm, tương đương 17%. Điều này sẽ có hiệu lực từ ngày mai 1-3.
Lần cuối cùng Trung Quốc thực hiện điều này là vào ngày 23-10, khi đó giảm 25 điểm nhằm khống chế chi phí tài chính xã hội.
Đ.K.L. (Tuổi trẻ)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.