CafeLand - Một xu hướng mới cho thấy nhóm người có tài sản trị giá phải từ 1 triệu USD trở lên tại Trung Quốc có xu hướng mua và sống độc lập trong một căn nhà nghỉ dưỡng cao cấp.

Kết quả khảo sát 1.125 người của công ty nghiên cứu Hurun cho thấy, tỉ lệ triệu phú có độ tuổi trung niên trở đi tại Trung Quốc mong muốn được sống trong một ngôi nhà nghỉ dưỡng, cao cấp sang trọng, tiện nghi với tỉ lệ tăng vọt tới 87% so với năm ngoái. Có 28% số người trả lời mong muốn được sống trong các nhà nghỉ dưỡng từ trung bình cho đến cao cấp trong đó, vào năm 2015, tỉ lệ này chỉ chiếm 15%.

Đáng quan tâm hơn, có 39% tuổi dưới 35 thừa nhận sau khi về già, họ mong muốn được sinh sống trong một môi trường nghỉ dưỡng tiện nghi, cao cấp. Trong đó, tỉ lệ này vào năm 2015 chỉ chiếm 17%.

Huỳnh Dũng (Property-report)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.