Sau khi nâng đường nhiều hộ dân phải chịu cảnh nhà biến thành hầm.
Có mặt tại hẻm 574, đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân ghi nhận hàng chục ngôi nhà đang nằm sâu so với mặt đường. Một người dân cho biết, trước đây khi đường chưa nâng thì vẫn còn thấp hơn nhà nhưng khi nâng lên thì mặt đường nằm ngang với cửa sổ của căn nhà. Mặc dù biết đường nâng lên nhà thấp di chuyển khó khăn nhưng nhiều người dân vẫn phải cam chịu chứ không thể tu sửa. “Nhà tôi bây giờ mặt đường đã nằm cao bằng cả nửa căn nhà, sát ngay cửa sổ, nâng lên cũng không được, cái này chỉ còn các đập phá đi rồi nâng nền bằng đường sau đó lại xây dựng lại mới lại nhưng như thế thì tốn kém lắm hiện chúng tôi không kham nổi”.
Chủ một quán Café tại đây cho biết, sau khi đường nâng lên thì quán của chị nằm sâu dưới mặt đường khoảng gần 1m, khách hàng muốn vào uống nước cũng khó khăn di chuyển xe cộ, ngồi trong quán phải ngưởng lên mới thấy mặt đường. “Mặt đường cao hơn nền quán nên chỉ cần một người chạy xe qua là bụi bay mù mịt, tấp hết cả vào quán, khách vào uống nước cũng ngại vào”, chủ quán than thở.
Vì mặt đường cao hơn nhà nên nhiều hộ dân phải dùng gạch, đá dăm để vây thành bờ bao phía trước cửa nhà hạn chế đất đá tràn vào. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra lo lắng khi mùa mưa sắp tới, cuộc sống của họ sẽ gặp nhiều khó khăn khi những căn nhà có nguy cơ bị biến thành “hầm” chứa nước mưa.
Tại TP.HCM, nhiều cung đường sau khi nâng lên cũng khiến nhà của người dân cũng rơi vào tình cảnh tương tự như đường Phạm Văn Đồng (quận Thủ Đức), Quốc Lộ 50 (huyện Bình Chánh), dọc theo đường kênh Tân Hóa…. Bà Hồng, chủ quán tạp hóa trên đường Phạm Văn Đồng cho biết, từ khi đường này được xây dựng xong nhà của bà nằm thấp hơn mặt đường khoảng 1m, bà phải xây một cái cầu thang nhỏ để đi từ dưới nhà lên. Việc nhà bị thấp nên khiến công việc buôn bán gặp khó khăn hơn. “Đường này được nâng lên những ai có tiền nâng nhà, mở quán xá thì khá lên thì làm ăn được, nhưng cũng có nhiều nhà không có tiền nên đành chịu cảnh nhà thấp hơn mặt đường vậy”, bà Hồng than thở.
Theo Sở Xây dựng TP.HCM, hiện cơ quan này đang đề xuất thành phố cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án làm đường được vay ưu đãi để nâng nền, sửa chữa nhà. Những hộ có tài sản thế chấp sẽ được xem xét cho vay tối đa 500 triệu đồng từ Quỹ Phát triển nhà ở. Những hộ không có tài sản thế chấp sẽ được xem xét cho vay tối đa 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng đề xuất xem xét chi phí hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng từ các dự án làm đường, nạo vét kênh, chống ngập… vào chi phí giải phóng mặt bằng của dự án để đảm bảo quyền lợi của người dân vùng dự án.
CafeLand ghi nhận hình ảnh “nhà biến thành hầm” tại TP.HCM:
Mặt đường nằm ngang với cửa sổ nhà dân tại hẻm 574, đường Kinh Dương Vương.
Nền nhiều ngôi nhà thấp hơn mặt đường cả mét.
Tình trạng này khiến cuộc sống của các hộ dân bị ảnh hưởng không nhỏ.
Công việc kinh doanh buôn bán gặp nhiều khó khăn.
Những con lươn nhỏ được đắp tạm bợ trước cửa nhà.
Khi mùa mưa đến nguy cơ nhà biến thành hầm chứa nước.
Lối vào của một ngôi chùa cũng bị tụt sâu khi đường được nâng cao.
-
Hóa đơn tiền điện tháng 3 của người dân TP.HCM sẽ tăng cao vì lý do này
Lượng sử dụng điện tăng do nhu cầu sử dụng nhiều các thiết bị giải nhiệt, làm mát… sẽ dẫn đến hóa đơn tiền điện của người dân TP.HCM trong tháng 3/2024 cao hơn các tháng trước đó.
-
TP HCM tăng mạnh nhu cầu văn phòng rộng và sang
Khách thuê văn phòng hạng A, B nhộn nhịp ở TP HCM quý đầu năm, với số hợp đồng thuê tới 10.000 m2 tăng đột biến.
-
Dự án căn hộ hơn 26.000 tỷ đồng tại TP.Thủ Đức có diễn biến mới
Sau lễ khởi công vào đầu tháng 12/2023, mới đây chủ đầu tư Gamuda Land và nhà thầu Unicons tiếp tục khởi công xây dựng phần ngầm giai đoạn 1 Eaton Park (tháp A5, A6), tại mặt tiền đường Mai Chí Thọ, phường An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM....