CafeLand – Nhằm giải quyết tình trạng kẹt xe thường xuyên xảy ra ở giao lộ Trần Hưng Đạo, cầu Nguyễn Văn Cừ sẽ được xây thêm hai nhánh nối quận 1 và quận 5 với quận 4 và quận 8.

Theo thiết kế hai nhánh cầu Nguyễn Văn Cừ có tổng chiều dài hơn 300m; đường riêng cho xe máy rộng 6m, dài 600m ở phía ngoài dọc bờ rạch Bến Nghé. Ngoài ra sẽ phải xây dựng hơn 500m kè đá để gia cố và bảo vệ taluy dọc rạch Bến Nghé.

Dự án này do Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn làm chủ đầu tư với tổng kinh phí 168 tỷ đồng. Công trình dự kiến khởi công xây dựng trong quý 3/2016 và sẽ hoàn thành vào quý 2/2017.

Cầu Nguyễn Văn Cừ hiện hữu nối khu vực trung tâm thành phố với quận 4 và quận 8 do không có nhánh cầu kết nối với đại lộ Võ Văn Kiệt nên các loại xe từ quận 4, quận 8 muốn đi vào đại lộ này phải chạy qua giao lộ Trần Hưng Đạo - Nguyễn Văn Cừ mới ra được đường Võ Văn Kiệt đã gây nên tình trạng kẹt xe thường xuyên ở nút giao thông này.

Nguyễn Văn
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.