Ngày 17-2, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân yêu cầu phải hoàn tất giải phóng mặt bằng dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) trước ngày 30-6 để thi công, đưa công trình trị giá hơn 1 tỷ USD này vào khai thác vào năm 2015.

Đến nay, công tác đền bù giải tỏa ở nhiều địa phương vẫn còn chậm. 18/18 hộ dân ở quận 1 đã bàn giao mặt bằng song vẫn còn 3 cơ quan đơn vị chưa thực hiện. Quận Bình Thạnh có 166 hồ sơ thì mới có 4 cơ quan hoàn tất đền bù trị giá khoảng 295 tỷ đồng.

Tại quận 9, Depot Long Bình đã hoàn tất đền bù song vẫn còn 16 hộ dân đoạn tuyến ngoài ranh Xa lộ Hà Nội. Riêng đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh Bình Dương vẫn trong quá trình kiểm kê, lập phương án bồi thường, tái định cư.

Cafeland.vn - Theo Tiền Phong
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: cafeland