Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu UBND TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng kiểm tra việc hàng loạt các khu "đất vàng" bị bỏ hoang từ nhiều năm nay trên khắp địa bàn TP.
Thủ tướng vào cuộc xử lý “đất vàng bỏ hoang” tại Hà Nội
Một trong những mảnh "đất vàng bỏ hoang" tại Hà Nội

Thủ tướng yêu cầu UBND TP Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng kiểm tra sự việc nêu trên, nếu đúng phải có giải pháp quản lý theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/4/2012.
Trước đó, dư luận lên tiếng phản ánh nhiều khu đất ở vị trí “đắc địa” trên địa bàn Hà Nội đã được giao cho các công ty từ lâu nhưng đến nay vẫn còn là bãi đất trống, cỏ mọc, nuôi bò...
Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh, tình trạng nhiều dự án chậm triển khai, bỏ hoang phí kéo dài do nhiều nguyên nhân, như vướng giải phóng mặt bằng hoặc do chủ đầu tư có vấn đề về tài chính, năng lực.
Trong năm 2011, tổng hợp các dự án chậm tiến độ, đất bỏ hoang, Hà Nội đã xử phạt hành chính 68 đơn vị với tổng số tiền 1,4 tỷ đồng và thu hồi 10 dự án với tổng diện tích hơn 53.000m2. Ngoài ra, TP Hà Nội cũng đã công khai trên phương tiện truyền thông danh mục, tên tuổi các dự án lãng phí trong diện phải thu hồi.
Theo DĐDN
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.