Theo Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam, lĩnh vực vật liệu xây dựng đã có bước tăng trưởng ngoạn mục trong năm qua, nhờ tín hiệu tích cực từ nền kinh tế.

Phát biểu tại sự kiện mở rộng nhà máy sản xuất gạch ốp granite tại Thái Bình ngày 6/3, đại diện Bộ Xây dựng cho rằng những tín hiệu tốt từ nền kinh tế như tốc độ tăng trưởng GDP cao, chính sách tiền tệ ổn định, lãi suất giảm... đã thúc đẩy việc đầu tư hạ tầng. Thị trường bất động sản cũng bắt đầu hồi phục, kích thích sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ vật liệu xây dựng.

Thứ trưởng Nam cho hay, trong năm 2014 không ít sản phẩm có mức tiêu thụ khá: Trong 71 triệu tấn xi măng sản xuất và tiêu thụ thì riêng thị trường nội địa là 51 triệu tấn, tăng 10% so với năm 2013, và vượt mức dự báo 5% trước đó. Gốm sứ xây dựng có mức tăng 18%, đáng chú ý ngành sản xuất kính tăng trưởng tới 30%.

”Nền kinh tế mới bắt đầu khởi sắc nhưng riêng ngành sản xuất, tiêu thụ vật liệu xây dựng đã có bước phát triển ấn tượng. Đây là dấu hiệu tốt cho cả thị trường bất động sản trong năm nay”. Cũng theo Thứ trưởng, thời điểm này, việc xây dựng, mở rộng thêm một số nhà máy sản xuất nguyên vật liệu của các đơn vị là hoàn toàn phù hợp với xu thế chung. Ngoài cung cấp nhu cầu nội địa, việc tìm kiếm bạn hàng để xuất khẩu sang các thị trường mới là hướng đi tốt trong thời gian tới.

Sắp tới, với nhiều dự án nhà ở xã hội, căn hộ trung-cao cấp, khu dân cư triển khai tại nhiều thành phố lớn trong cả nước, theo dự báo của các chuyên gia kinh tế, thị trường vật liệu xây dựng vì thế có thể sẽ nóng hơn.

Thành Tâm (VnExpress)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.