Chiều nay 11.2, Sở GTVT TP.HCM công bố việc thông xe thêm một đoạn quan trọng thuộc dự án đường nối Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài.
Đường Phạm Văn Đồng - Ảnh: Sở GTVT cung cấp
Theo đó, từ 9 giờ ngày 14.2, tuyến đường Phạm Văn Đồng (tên cũ là đường nối Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài) đoạn từ nút giao thông Linh Đông đến cuối tuyến thuộc quận Thủ Đức (TP.HCM) chính thức được thông xe và đưa vào khai thác sử dụng.
Quy mô đoạn thông xe có chiều dài 4,187 km. Như vậy, toàn tuyến đường Phạm Văn Đồng cơ bản được thông xe 12,047 km/13,647 km. 1,6 km còn lại từ đường Trường Sơn (quận Tân Bình) đến nút giao thông Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp) do mới được khởi công giữa tháng 1.2015 và bị vướng mặt bằng nên đến trước Tết Nguyên đán 2016 mới thông xe.
Riêng đoạn qua cầu Gò Dưa (km 8+100 đến km 9+400 ), đã thông xe ½ mặt cắt ngang, do đang thi công cầu Gò Dưa nên dự kiến đến tháng 8.2015 mới xong cầu Gò Dưa và đưa vào khai thác toàn bộ tuyến đường.
Đình Mười (Thanh niên)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.