CafeLand – Đà phục hồi trong xây dựng nhà ở tại Mỹ đã có sự tăng tốc mạnh mẽ trong tháng 12. Đánh dấu mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2008 của thị trường này.

Lãi suất thế chấp hiện đang thấp kỷ lục chính là động lực cho sự phục hồi mạnh mẽ của ngành xây dựng trong năm 2013. Ảnh: Bloomberg

Theo báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ, tỉ lệ nhà ở đã bắt đầu tăng 12,1% trong tháng 11, nâng tỉ lệ hàng năm lên 954.000 căn.

Số lượng giấy phép xây dựng được phát hành đã tăng 0,3% trong tháng 12, với tỷ lệ hàng năm 903.000 lượt cấp phép, mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2008. Lennar Corp, công ty xây dựng lớn nhất nước Mỹ cũng đã cam kết triển khai 1 tỷ USD xây dựng nhà ở cho thuê vì nhận thấy tiềm năng của thị trường này còn khá lớn.

Lãi suất thế chấp hiện đang thấp kỷ lục chính là động lực cho sự phục hồi mạnh mẽ của ngành xây dựng trong năm 2013, kể từ những ảnh hưởng của cuộc đại suy thoái kinh tế những năm vừa qua. Bên cạnh đó, kết hợp cùng với những điều kiện thuận lợi khác như: thị trường việc làm được cải thiện, giá nhà tăng, chi phí nhiên liệu được hạ thấp… sẽ góp phần phục hồi nền kinh tế Mỹ.

Anika Khan, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Wells Fargo Securities LLCcho biết: "Nhà ở rõ ràng vẫn tiếp tục là một trong những điểm sáng trong quá trình phục hồi của nền kinh tế Mỹ".

K.Linh (Property Report)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.