Hãng tin ANSA ngày 22/11 dẫn báo cáo của Cơ quan Đất đai Italy cho biết thị trường bất động sản nước này đang có những dấu hiệu yếu kém và có nguy cơ sụp đổ, với doanh số nhà bán ra trong quý 3/2012 bị sụt giảm 25,8% so với cùng kỳ năm trước.

(Nguồn: italy.homesgofast.com)

Đây là bản báo cáo về doanh số bán nhà tồi tệ nhất được Cơ quan Đất đai Italy đưa ra kể từ khi cơ quan này bắt đầu thu thập các dữ liệu liên quan đến thị trường bất động sản vào năm 2004.

Cũng theo báo cáo này, sự sụt giảm về doanh số các loại hình bất động sản không dành để ở vẫn tiếp diễn, với mức sụt giảm 29,7% đối với các tòa nhà thương mại và 25,9% đối với các công trình công nghiệp.

Trong số các thành phố lớn nhất ở Italy, Bologna đã cho thấy mức sụt giảm mạnh nhất, với doanh số bán nhà giảm gần 30% trong quý 3/2012; tiếp đó là Palermo, giảm 28,1%; Rome, giảm 27,5%; Milan, giảm 27,2%; và Florence, với doanh số giảm 26,6% so với cùng kỳ năm trước.

Naples là một ngoại lệ hiếm hoi khi doanh số bán nhà chỉ sụt giảm 0,4%.

Các nhà phân tích cho rằng nguyên nhân của sự sụt giảm trên là do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế.

Hiệp hội doanh nghiệp Confesercenti của Italy ngày 22/11 cho biết kể từ năm 2010, khoảng 450.000 công ty ở nước này đã bị đóng cửa khiến gần 300.000 việc làm bị mất đi.

Có tới hơn 600.000 cá nhân đang phải vật lộn với những khoản nợ có lãi suất “ngất ngưỡng” vốn đang có nguy khiến họ bị vỡ nợ.

Cũng theo khảo sát của Confesercenti, tình trạng vay nợ ở các mức cao đang tiếp tục đe dọa đến cuộc sống của ít nhất là 2 triệu người Italy.

Theo Vietnam+
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.