Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bán ra thị trường 1 tấn vàng thông qua đấu thầu vào sáng mai. Đây là phiên đấu thầu vàng miếng đầu tiên của tuần này, và là phiên thứ 52 từ trước đến nay.

Số liệu của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, sau hơn 4 tháng đấu thầu vàng miếng, cơ quan này đã tổ chức 51 phiên. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước đã chào thầu 1.478.000 lượng vàng, tương đương khoảng 56,8 tấn vàng, và bán được 1.374.900 lượng vàng, tương đương gần 52,9 tấn vàng.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, vào sáng mai, thứ Ba (13/8), phiên đấu thầu vàng miếng tiếp theo sẽ diễn ra tại Sở Giao dịch của cơ quan này lúc 9h. Duy trì đều đặn mức chào thầu của những phiên gần đây, Ngân hàng Nhà nước sẽ chào bán 26.000 lượng vàng SJC, tương đương 1 tấn vàng, trong phiên ngày mai.

Tương tự những phiên trước, các ngân hàng và doanh nghiệp tham gia bỏ thầu sẽ được đặt thầu tối đa 3.000 lượng vàng, tối thiểu 1.000 lượng. Giá tham chiếu được áp dụng để tính giá trị đặt cọc là 37,55 triệu đồng/lượng.

Các phiên đấu thầu vàng miếng thời gian qua đều bán hết hoặc gần hết số vàng chào thầu ở các mức giá cao hơn giá thị trường hàng trăm nghìn đồng mỗi lượng. Với kết quả như vậy, rất khó để có thể xác định chuẩn xác nhu cầu vàng thực sự của thị trường là như thế nào.

Tuần trước, Ngân hàng Nhà nước chỉ tổ chức hai phiên đấu thầu vàng. Từ khi bắt đầu tổ chức đấu thầu bán vàng miếng vào cuối tháng 3, Ngân hàng Nhà nước thường tổ chức ba phiên mỗi tuần. Hiện chênh lệch giá vàng trong nước-thế giới là 4 triệu đồng/lượng, giảm chưa nhiều so với mức chênh 5 triệu đồng/lượng trước thời hạn tất toán 30/6.

Một số nhà kinh doanh vàng cho rằng, số vàng mà Ngân hàng Nhà nước bán ra đến nay chủ yếu được gom vào các tổ chức tín dụng để tất toán, chỉ một phần nhỏ thực sự được bán ra thị trường. Bởi vậy, để giá vàng trong nước tiếp tục thu hẹp chênh lệch với giá thế giới, thì cần phải có thêm thời gian, hoặc nguồn vàng đấu thầu được cung ra mạnh tay hơn.

Số liệu của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, sau hơn 4 tháng đấu thầu vàng miếng, cơ quan này đã tổ chức 51 phiên. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước đã chào thầu 1.478.000 lượng vàng, tương đương khoảng 56,8 tấn vàng, và bán được 1.374.900 lượng vàng, tương đương gần 52,9 tấn vàng.

Giá vàng SJC bán ra sáng nay đã lên ngưỡng 38 triệu đồng/lượng nhờ giá vàng quốc tế tăng mạnh. Giá thu mua vàng thương hiệu này theo niêm yết của các doanh nghiệp cuối giờ sáng dao động từ 37,7-37,8 triệu đồng/lượng.

An Huy (VnEconomy)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.