Trước thông tin nghi vấn, chủ nhà mở rộng diện tích cho phép, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đơn vị đang trong quá trình thanh kiểm tra giấy phép.

Cột điện vẫn đang truyền tải điện được chủ nhà xây tường ôm lại - Ảnh: TTO
chiều 10/6, ông Nguyễn Vinh Quang - Đội trưởng Đội thanh tra xây dựng quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang phối hợp với công ty điện lực phụ trách địa bàn xử lý, tháo dỡ cột điện xuyên trần nhà một người dân ở ngã tư Trần Khát Chân - Lò Đúc.
Trong quá trình xây dựng ngôi nhà, gia chủ vẫn giữ nguyên cột bê tông dẫn điện.
Trước thông tin nghi chủ nhà mở rộng diện tích cho phép, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đơn vị đang trong quá trình thanh kiểm tra giấy phép.Theo đại diện Tổng công ty Điện lực Hà Nội, cột xuyên nhà dân tại ngã tư Trần Khát Chân - Lò Đúc được Ban quản lý dự án tả ngạn dựng tháng 10/2015 trong quá trình thực hiện dự án vành đai I. Cột điện này nằm trong dự án di dời, hạ ngầm cáp điện nhưng ban quản lý dự án tả ngạn chưa bàn giao cho Công ty Điện lực Hai Bà Trưng xử lý dứt điểm.
Liên quan tới sự việc trên, đại tá Trần Văn Vụ - Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 1 (phụ trách quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng) cho hay, việc một số công trình xây dựng trùm cột điện tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ cháy nổ cao, đặc biệt trong điều kiện thời tiết khô nóng.
6 tháng đầu năm nay, 23% số vụ hỏa hoạn xảy ra trên địa bàn do cháy cột điện và liên quan đến điện. Cách đây 3 ngày, một vụ chập điện xảy ra tại ngôi nhà 4 tầng cũng trên đường Trần Khát Chân. Nguyên nhân là do hệ thống dây dẫn điện mắc chằng chịt sát nhà dân dẫn đến chập điện.
“Phòng cảnh sát PCCC thường xuyên khuyến cáo người dân không nên đưa đường dây điện luồn qua mái nhà, mái tranh tre nứa vì nguy cơ cháy nổ rất lớn", đại tá nói và cho biết, tình trạng này khá phổ biến, đặc biệt tại các khu tập thể cũ, mật độ dân đông, đường dây xuống cấp.
Hoàn Nguyễn (Zing)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.