Ngày 14-1, ông Phạm Minh - Chánh Văn phòng UBND quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng - cho biết ông Ngô Văn Quang, Giám đốc Công ty Vàng Phước Minh, đã tháo dỡ 60% hạng mục sai phạm tại công trình biệt thự xây dựng trái phép trên núi Hải Vân (Báo Người Lao Động đã nhiều lần thông tin).

Tuy nhiên, khi chúng tôi đến hiện trường, 5 nhà rường bằng gỗ vẫn còn nguyên. Các công trình được tháo dỡ, gồm: 1 nhà xây bằng bê-tông phía trước mới tháo dỡ phần ngói và cửa ra vào, cửa sổ; cổng chính trước được xây bằng bê-tông và gỗ được tháo dỡ nhưng thay vào đó là cổng sắt.

Một công trình bên trong khu biệt thự trái phép của ông Ngô Văn Quang được tháo dỡ phần ngói rồi bao lại bằng bạt

Sáng cùng ngày, khoảng 6-7 nhân công tháo dỡ nhà lục giác trong quần thể biệt thự nhưng chủ yếu tháo mái ngói và thay thế bằng bạt. Người quản lý biệt thự cho biết việc tháo dỡ chậm là do chưa kiếm được công nhân, vì thế sẽ không thể đúng quy định hoàn tất vào ngày 31-1; ông Quang sẽ có đơn xin gia hạn để lùi thời hạn tháo dỡ đến sau Tết Nguyên đán Bính Thân.

Theo ông Phạm Minh, quận vẫn đang đôn đốc ông Quang thực hiện đúng tiến độ tháo dỡ xong trước ngày 31-1. “Chúng tôi đã nhắc nhở nhưng ông Quang nói do trời mưa, thiếu nhân công cộng với chưa xin được mặt bằng mới để làm lại công trình” - ông Minh nói và cho biết nếu ông Quang có thái độ tháo dỡ tích cực, thời gian thực hiện không kịp mà có đơn xin gia hạn thì quận sẽ linh hoạt giải quyết, nếu không thì tới hạn 31-1, quận sẽ cưỡng chế.

B.Vân (Người lao động)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.