Nếu chiếu theo tinh thần dự thảo của Sở TN&MT, sắp tới rất nhiều hồ sơ các khu đất đã hoặc đang tách thửa dang dở tại các quận, huyện sẽ bị ảnh hưởng.

Việc Sở TN&MT TP.HCM xây dựng dự thảo hướng dẫn thực hiện Quyết định 33/2014 quy định diện tích tối thiểu để tách thửa là cần thiết để các quận, huyện áp dụng thống nhất và ngăn chặn những biến tướng.

Thế nhưng đề xuất của Sở này được cho là vẫn còn một số vướng mắc, đặc biệt là sẽ có những trường hợp ngay tình bị ảnh hưởng quyền lợi…

Nhiều hồ sơ sẽ bị ách

Ông LVC có mảnh đất gần 1.000 m2 đã chuyển mục đích sử dụng thành đất ở tại quận Thủ Đức. Theo quy hoạch 1/2.000 đã được phê duyệt, đất của ông thuộc khu dân cư xây dựng mới. Có nhu cầu tách thửa đất để cho con một ít nền và bán một ít nền, ông C. làm thủ tục xin tách thửa theo Quyết định 33.

Theo hướng dẫn của quận, ông C. lập phương án hạ tầng kỹ thuật để được phê duyệt trước khi xem xét tách khu đất thành nhiều thửa. Đầu tư làm đường sá, điện nước, cống thoát nước… xong, ông nộp hồ sơ xin phê duyệt phương án hạ tầng kỹ thuật và được UBND quận xác nhận. Nhưng đùng một cái ông được thông báo quận Thủ Đức tạm dừng giải quyết các hồ sơ xin tách thửa đất theo Quyết định 33 để chờ TP có hướng dẫn mới.

Giờ đây, trong dự thảo hướng dẫn sửa Quyết định 33 (Pháp Luật TP.HCM ngày 8-8), Sở TN&MT cho hay chỉ giải quyết tách thửa cho thửa đất thuộc quy hoạch khu dân cư hiện hữu. Sở cho rằng các quận, huyện áp dụng Quyết định 33 để giải quyết cho tách thửa đối với khu đất thuộc quy hoạch khu dân cư xây dựng mới là chưa phù hợp. Như vậy, theo tinh thần của dự thảo, sắp tới khu đất mà ông C. đã đóng tiền sử dụng đất để chuyển mục đích sử dụng thành đất ở, đã bỏ tiền đầu tư hạ tầng kỹ thuật và được phê duyệt phương án hạ tầng kỹ thuật sẽ không được giải quyết cho tách thửa nữa.

Một khu đất đang được phân lô trên đường Cây Keo, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TP.HCM. Nhiều chủ đất cho hay đang hồi hộp chờ hướng dẫn của Sở TN&MT để biết trường hợp của mình được giải quyết như thế nào. Ảnh: V.HOA

“Tôi cảm thấy như vậy là quá bất hợp lý. Hồ sơ đủ điều kiện nhưng bị tạm dừng trong khi Quyết định 33 đang có hiệu lực đã gây thiệt hại cho tôi. Bây giờ dự thảo của Sở không giải quyết luôn thì khu đất cả ngàn mét vuông đã hoàn chỉnh hạ tầng của tôi sẽ tính sao? Đất khu dân cư xây dựng mới cũng là đất ở, nếu không được cho tách thửa xây nhà thì chẳng khác nào đất không phù hợp quy hoạch và bỏ hoang chờ dự án” - ông C. trình bày.

Quận, huyện còn băn khoăn

Không chỉ riêng ông C., nếu chiếu theo tinh thần dự thảo của Sở TN&MT, sắp tới rất nhiều hồ sơ các khu đất đã hoặc đang tách thửa dang dở tại các quận, huyện sẽ bị ảnh hưởng theo dù phù hợp điều kiện đất ở thuộc khu dân cư hiện hữu. Lý do là các yêu cầu mới về hạ tầng kỹ thuật đặt ra cao hơn nhiều so với thực tế lâu nay tại các quận, huyện.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, lãnh đạo một số quận, huyện ủng hộ việc phải có những yêu cầu và hướng dẫn về hạ tầng kỹ thuật cho các khu đất tách thửa nhưng họ cũng tỏ ra băn khoăn về một vài nội dung. Đặc biệt là yêu cầu đường giao thông dẫn đến từng thửa đất phải rộng tối thiểu 7 m.

“Nếu một khu đất lớn hoàn toàn trống thì việc mở đường tối thiểu 7 m là cần thiết. Nhưng có những trường hợp đặc thù trong khu dân cư hiện hữu sẽ khó khăn nếu quy định cứng. Chẳng hạn như đường chính ở ngoài chỉ rộng 4 m, còn con đường bên trong phải mở ít nhất 7 m là không hợp lý vì tạo ra sự thắt nút cổ chai. Rồi những khu đất chỉ tách ra vài thửa và mở một lối đi chung ở giữa mà phải rộng 7 m thì rất khó cho dân” - ông Nguyễn Gia Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân, bày tỏ.

Tương tự, lãnh đạo một quận bày tỏ: Tại các quận, huyện, đa số đường giao thông của các khu đất phân lô chỉ rộng khoảng 4-5 m, nơi chừa vỉa hè nơi không. Như vậy những thửa đất này có được công nhận đủ điều kiện hay phải làm lại? Nếu phải thực hiện lại bài bản theo yêu cầu thì diện tích thửa đất của người mua sẽ bị ảnh hưởng, có khi dưới diện tích tối thiểu được quy định. Như vậy những trường hợp này sẽ được giải quyết ra sao?

Về việc thửa đất thuộc quy hoạch khu dân cư xây dựng không được tách thửa, ông Bình đề nghị nên có sự phân biệt. “Nếu khu đất hoàn toàn trống thì buộc phải làm bài bản. Song có những khu đất dân cư xây dựng mới nhưng đã hình thành nhà ở hiện hữu rất nhiều, người dân đã chuyển mục đích sử dụng đất ở thì nên có hướng giải quyết khác. Nếu không sẽ hạn chế quyền lợi của người dân” - ông bày tỏ.

Ngoài ra, theo ông Bình, còn một số nội dung liên quan đến việc tách thửa cần được làm rõ nhưng chưa được đề cập. Chẳng hạn thẩm quyền tách thửa đất kèm với chuyển nhượng và tách thửa cho chính chủ sử dụng đất thuộc Sở TN&MT hay quận, huyện là còn lấn cấn…

Cẩm Tú - Việt Hoa (Pháp luật TP.HCM)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.