CafeLand - 25/2 vừa qua, chính quyền Singapore trong tuyên bố ngân sách 2013 đã ra một thông báo về việc tăng thuế bất động sản xa xỉ đối với người giàu tại đây, Realty Today cho biết. Sự thay đổi này sẽ có hiệu lực từ tháng 1/2014.

Từ tháng 1/2014, Chính phủ Singapore sẽ tăng mức thuế đối với bất động sản cao cấp. Ảnh: Property Report

Bộ trưởng tài chính Singapore, ông Tharman Shanmugaratnam cho biết, những người giàu sở hữu bất động sản cao cấp sẽ phải chịu thuế nhiều hơn những bất động sản có giá trị thấp là một điều công bằng . Ngoài ra, bất động sản bỏ trống hoặc cho thuê cũng sẽ bị áp thuế cao hơn. Ước lượng sẽ có khoảng 12.000 đơn vị tài sản nằm trong diện áp dụng của dự luật.

Cụ thể, thông báo trên cho biết bất kỳ tài sản nào có giá trị từ 150.000 SGD (121.143 USD) trở lên sẽ phải trả 15% thuế vào năm sau so với mức 5% hiện nay. Đối với nhà chung cư có giá trị hàng năm 70.000 SGD (56.534 USD) nằm trong khu vực trung tâm sẽ nộp thêm 5% thuế vào năm tới. Ngoài ra, với chủ sở hữu bất động sản đầu tư hoặc cho thuê cao cấp sẽ chịu trách nhiệm trả 12 đến 20% tiền thuế nhà.

Tuy nhiên, tài sản có giá trị hàng năm dưới 8.000 SGD (6.461 USD) sẽ được miễn thuế so với mức 6.000 SGD được quy định trước đó. Thuế bất động sản cho các khu chung cư chưa cư trú sẽ duy trì ở mức 10%.

Realty Today cho hay, các chuyên gia đã dự đoán rằng những thay đổi về thuế sẽ không ảnh hưởng nhiều đến triển vọng đầu tư từ nước ngoài đối với thị trường trong nước. Các chuyên gia cũng khẳng định rằng, tài sản cao cấp ở những vị trí đắc địa vẫn luôn thu hút các nhà đầu tư.

K.Linh (Property Report)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.