Lãnh đạo Hà Nội vừa chấp thuận về nguyên tắc giao Sở GT-VT làm chủ đầu tư xây mới một cây cầu nối 2 khu đô thị mới tại cửa ngõ phía nam Thủ đô. Đó là khu đô thị mới Pháp Vân và khu đô thị mới Tứ Hiệp, đều thuộc huyện Thanh Trì (Hà Nội).
Khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp là một quần thể bao gồm hơn 20 nhà cao tầng, hơn 100 nhà biệt thự
Dự án khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp (50 ha) nằm ở cửa ngõ phía Nam thủ đô Hà Nội, kề cận với đường quốc lộ 1A, 1B, phía Bắc có đường vành đai 3 chạy qua, phía Đông giáp công viên Yên Sở. Đây là vị trí rất thuận lợi cho việc đầu tư phát triển một khu đô thị mới hiện đại.
Nằm trong quy hoạch tổng thể của thành phố, khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp là một quần thể bao gồm hơn 20 nhà cao tầng, hơn 100 nhà biệt thự, nhà vườn, công viên, vườn hoa, khu vui chơi giải trí, siêu thị, nhà hàng, bệnh viện, trường học, mẫu giáo nhà trẻ đáp ứng đầy đủ các nhu cầu sinh hoạt cho hàng nghìn người dân.
Để thuận lợi hơn cho cuộc sống người dân các khu đô thị này, tháng 7/2010, UBND huyện Thanh Trì đã có văn bản gửi Thành phố Hà Nội về việc đầu tư xây dựng cầu nối khu đô thị mới Pháp Vân và Tứ Hiệp. Trong tháng 8 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi cũng đã giao các Sở kiểm tra, đề xuất, báo cáo Thành phố về vấn đề này.
Trước tình hình trên, lãnh đạo Hà Nội giao các sở và huyện liên quan rà soát quy hoạch để thống nhất vị trí, quy mô của cây cầu nối, triển khai các thủ tục đầu tư theo quy định hiện hành.
Cafeland.vn - Theo DDDN
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: cafeland