Sau vụ "thi hoa hậu thế giới" ồn ào nhưng không thành vào cuối năm 2010, giá đất tại Cù lao Thới Sơn, Mỹ Tho, dần trở nên nguội lạnh và ế ẩm.

Giá đất cồn Thới Sơn đã trở nên “nguội lạnh”, ế ẩm sau khi ông chủ tập đoàn RAAS rút đi. Trong ảnh là cồn Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang nhìn từ cầu Rạch Miễu - Ảnh: Trung Chánh

Cách đây khoảng 3 năm, cồn Thới Sơn, thuộc thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, bỗng dưng lên cơn sốt giá đất sau khi ông Hoàng Kiều (Việt kiều Mỹ, chủ Tập đoàn RAAS) “mạnh tay” chi hàng chục tỉ đồng mua 12 héc ta đất vườn (cạnh khu du lịch Thới Sơn 1, ấp Thới Thuận) để chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình phục vụ cho cuộc thi hoa hậu thế giới.

Bà Huỳnh Thị Yến, tổ 4, ấp Thới Thuận, xã Thới Sơn cho biết thời điểm đó (vào khoảng cuối năm 2009), giá đất từ chân cầu Rạch Miễu chạy dài về phía cuối ấp Thới Thuận cứ tăng lên từng ngày. “Theo tôi được biết, lúc đó đất vườn đang từ mức giá 300 - 500 triệu đồng/công (1.000 mét vuông) bị đẩy lên 800 – 900 triệu đồng/công rồi lên 1,5 - 2 tỉ đồng/công; giá cao hay thấp còn tùy vào vị trí khu đất nằm ở mặt tiền hay trong hẻm”, bà Yến nói.

Tuy nhiên, hiện nay giá đất tại cồn Thới Sơn đã trở nên “nguội lạnh” và ế ẩm khi khi ông Hoàng Kiều rút khỏi cuộc thi và các dự án của Tập đoàn RAAS không được triển khai.

Ông Thái Văn Hoàng, tổ 6, ấp Thới Thuận, xã Thới Sơn: “Hiện nay, nếu đất nằm ở mặt tiền của đường hẻm có giá 600 – 700 triệu đồng/công, còn đất nằm ở mặt tiền đường lớn (con đường chính đi từ đầu đến cuối cồn Thới Sơn) khoảng 800 – 900 triệu đồng/công”.

Theo ông Hoàng, dù giá đất hiện nay đã giảm mạnh so với trước nhưng bán cũng không ai mua. “Chú cứ để ý đi, chạy dọc theo con đường lớn phía ngoài (con đường chính đi từ đầu đến cuối cồn Thới Sơn) mấy tấm biển treo bán đất đã lâu rồi nhưng cũng có ai mua đâu”, ông Hoàng cho biết.

Ông Nguyễn Minh Thông, Phó giám đốc Công ty TNHH du lịch xanh Thới Sơn, thuộc Trung tâm du lịch Mỹ Tho cho biết: “Giá đất hiện đã giảm mạnh nhưng vẫn còn cao hơn mức giá trước khi ông Hoàng Kiều đặt chân đến (ý nói lúc ông Hoàng Kiều vào mua 12 héc ta đất tại Thới Sơn)”.

Theo ông Thông, cồn Thới Sơn là nơi được UBND tỉnh Tiền Giang quy hoạch và kêu gọi đầu tư phát triển thành khu du lịch trọng điểm của Tiền Giang với các dự án như xây dựng khu thể thao dưới nước, khu làng nghề Nam bộ…, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được triển khai.

Theo Trung Chánh (TBKTSG)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.