Hiệp hội Thép Thế giới (WSA) cho biết, tổng sản lượng thép toàn cầu trong năm ngoái đạt 1,62 tỷ tấn, giảm 2,8% so với năm 2014.
Năm 2015 ghi nhận lần đầu tiên trong 5 năm qua con số này suy giảm, phản ánh tình trạng suy yếu của kinh tế toàn cầu.
WSA dẫn số liệu thống kê cho thấy trong năm ngoái tất cả khu vực trên thế giới đều chứng kiến sản lượng thép suy giảm, ngoại trừ châu Đại Dương.
Sản lượng thép của Trung Quốc trong năm 2015 chỉ ở mức 803,8 triệu tấn, giảm 2,3% so với năm 2014, ghi dấu lần giảm đầu tiên kể từ năm 1981.
Song kết quả trên vẫn giúp nâng thị phần của nước này trên thị trường thép toàn cầu lên mức 49,5% và giúp Trung Quốc vững ở vị trí nước sản xuất và tiêu thụ thép lớn nhất thế giới.
Trong năm 2015, sản lượng thép của Nhật Bản - nhà sản xuất thép lớn thứ hai thế giới giảm 5% so với năm 2014, so với mức giảm 2,3% của Ấn Độ.
Năm 2015, thị trường thép Liên minh châu Âu (EU) và Bắc Mỹ đều ảm đạm, với sản lượng giảm lần lượt 1,8% và 8,6%.
Trong một tuyên bố mới đây, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng khẳng định sự cấp bách và quyết tâm của Bắc Kinh trong việc cắt giảm công suất dư thừa trong các ngành công nghiệp thép và than đá, trong bối cảnh nước này đang nỗ lực tái cơ cấu nền kinh tế.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết Trung Quốc sẽ cắt giảm sản lượng thép thô từ 100-150 triệu tấn, đồng thời cũng giảm sản lượng than "với một biên độ tương đối lớn"./.
Kim Dung - Vân Anh (TTXVN)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.