Chính quyền tỉnh Đồng Nai đã từ bỏ ý định xây dựng một trung tâm thương mại hiện đại – như Singapore thu nhỏ – tại cù lao Phố để bảo tồn các giá trị văn hóa lịch sử hơn 300 năm của vùng đất này.

Cù lao Phố (xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa) đang được quy hoạch lại là khu dân cư sinh thái, văn hóa, lịch sử theo hướng bảo tồn các công trình kiến trúc cổ, các sản vật đặc trưng…, theo ông Lý Thành Phương, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai.

Cụ thể, tại cù lao Phố sẽ xây dựng trung tâm văn hóa cấp vùng rộng 20 héc ta gồm bảo tàng, nhà hát, trung tâm triển lãm, viện nghiên cứu để thực hiện việc gìn giữ bảo tồn sản vật đặc trưng; xây dựng công viên văn hóa sinh thái rộng 220 héc ta, ông Phương nói với TBKTSG Online sáng nay, 12-3.

Đối với các công trình kiến trúc bản địa (cổ), các di tích lịch sử, văn hóa, tôn giáo (như chùa Ông, đình Long Quới, Hòa Quới, đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh…) và các khu nhà ở hiện hữu sẽ được tôn tạo, bảo tồn mang đậm nét đặc trưng địa phương.

Trước đó, cuối năm 2005, UBND tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận cho Công ty TNHH một thành viên Tín Nghĩa thực hiện quy hoạch chi tiết cù lao Phố. Tín Nghĩa đã nhờ Công ty Surbana International Consultants (Singapore) quy hoạch cù lao Phố thành trung tâm thương mại lớn của Đồng Nai giống như một Singapore thu nhỏ.

Tuy nhiên, cuối năm 2014, chính quyền tỉnh Đồng Nai thấy quy hoạch trung tâm thương mại tại cù lao Phố không hợp lý bằng chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành trung tâm thương mại nên đã yêu cầu Công ty Tín Nghĩa phối hợp với thành phố Biên Hòa điều chỉnh lại quy hoạch.

Cù lao Phố có diện tích khoảng 695 héc ta, nơi đây lưu giữ các giá trị lịch sử văn hóa với bề dày hơn 300 năm của vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai. Vì thế, quy hoạch cù lao Phố thành khu sinh thái (bảo tồn mảng xanh lớn) sẽ mang tính biểu tượng của thành phố văn hóa trong mục tiêu phát triển của đô thị Biên Hòa, theo ông Trần Văn Vĩnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Quang Chung (TBKTSG)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.