Do mới thành lập từ khu vực nông thôn nên hiện quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) thiếu nhiều công trình hạ tầng xã hội như trạm xá, trường học, nhà văn hóa, trụ sở phường...

Ngày 16/10, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Quốc Hùng và Nguyễn Văn Sửu đã làm việc với quận Nam Từ Liêm về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quản lý hạ tầng 9 tháng đầu năm 2014.

Tại buổi làm việc của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Quốc Hùng và Nguyễn Văn Sửu với quận Nam Từ Liêm
Tại buổi làm việc của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Quốc Hùng và Nguyễn Văn Sửu với quận Nam Từ Liêm

Theo quận Nam Từ Liêm, năm 2014, quận sẽ hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế xã hội và dự toán thu, chi ngân sách đã được giao theo kế hoạch. Sở dĩ quận khẳng định như vậy vì mới 9 tháng nhưng thu ngân sách nhà nước đã đạt 100% kế hoạch năm, đạt 1.805 tỷ đồng, trong đó thu tiền sử dụng đất là 396 tỷ đồng, đạt 73% dự toán. Ước cả năm 2014 hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu về sắc thuế và vượt kế hoạch được giao. Chi ngân sách nhà nước đạt gần 270 tỷ đồng, đạt 53% dự toán giao. Kinh tế quận duy trì tăng trưởng khá với tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 17.581 triệu đồng, tăng 15,6%, đạt hơn 70% kế hoạch.

Về công tác bảo đảm trật tự văn minh đô thị, các cơ quan chức năng của quận đã lập và xử lý vi phạm hơn 1.350 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ; dỡ bỏ 449 nhà tạm, lều lán, mái che vỉa hè; thu giữ gần 100 băng rôn, biển quảng cáo và 19 xe ba gác; tổ chức phân luồng giao thông và duy trì thường xuyên tại khu vực bến xe Mỹ Đình, đường Nguyễn Cơ thạch-Hồ Tùng Mậu; giải tỏa các vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại một số tuyến phố đăng ký tuyến văn minh đô thi...

Tuy nhiên, hiện nay hạ tầng đô thị của quận chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển; một số tuyến đường giao thông chưa được khớp nối hạ tầng kỹ thuật, ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân và phát triển kinh tế; tình trạng ngập úng còn xảy ra; hệ thống chiếu sáng chưa được đầu tư và không đạt chuẩn chiếu sáng đô thị; một số phường thuộc quận là Đại Mỗ, Xuân Phương, Phương Canh, Tây Mỗ chưa được cung cấp nước sạch. Đặc biệt, một số phường, nhất là các phường thành lập mới trên cơ sở chia tác từ các xã còn chưa đầy đủ thiết chế công. Hiện quận đang thiếu tới 104 công trình hạ tầng xã hội như trường học, trạm y tế, trụ sở phường, nhà văn hóa tổ dân phố...

Vì vậy tại cuộc họp, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Nguyễn Văn Tứ cho biết, quận đã đề xuất xin thành phố điều tiết 100% kinh phí đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn lực cho quận xây dựng một số công trình cấp bách và hạ tầng khung trên địa bàn. Và thông tin rất vui là Chủ tịch UBND Thành phố đã đồng ý chủ trương trên.

Quận Nam Tư Liêm còn kiến nghị UBND Thành phố hỗ trợ vốn để xây dựng hệ thống chiếu sáng và bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ vệ sinh môi trường; kiến nghị UBND Thành phố và sở, ngành có liên quan sớm bố trí vốn và chỉ đạo đầu tư triển khai thực hiện dự án cung cấp nước sạch trong năm 2015.

Ngoài ra, quận kiến nghị UBND Thành phố giao quận làm chủ đầu tư 5 dự án xây dựng đường giao thông theo quy hoạch thuộc thẩm quyền của Thành phố quản lý từ nguồn thu tiền sử dụng đất của các dự án trên địa bàn quận gồm: Dự án nâng cấp, mở rộng đường 70 (đoạn từ đường Trần Hữu Dực kéo dài đi đường 32); dự án xây dựng đường nối từ đường Đỗ Đức Dục đi đường Mễ Trì; Xây dựng tuyến đường từ Phạm Hùng đi đường Lê Đức Thọ; Cải tạo, mở rộng tuyến đường từ đường đại lộ Thăng Long đến đường 70; Xây dựng tuyến đường từ Tố Hữu đến đường 70 mở rộng...

Tại buổi làm việc, đại diện các sở như Sở kế hoạch-Đầu Tư, Quy hoạch-Kiến trúc, Tài chính, Tài nguyên môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng, Cục Thuế...đã nêu ý kiến về các kiến nghị của quận Nam Từ Liêm cũng như giải đáp, làm rõ và đưa ra các giải pháp pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho quận trong phát triển kinh tế xã hội, quản lý hạ tầng đô thị và việc huy động nguồn vốn để quận đầu tư xây dựng hạ tầng thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, hai Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Quốc Hùng và Nguyễn Văn Sửu đã biểu dương kết quả mà quận Nam Từ Liêm đã đạt được.

Phó Chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng cho rằng, là quận mới nên thời gian tới quận Nam Từ Liêm còn rất nhiều việc phải làm, và quận cần xác định việc nào phải làm trước, việc nào làm sau. Vì đi lên từ làng, xã nên việc phát triển của quận cần hài hòa giữa việc đô thị hóa, hiện đại và giữ gìn bản sắc làng, xã.

Trước kiến nghị của quận về dự án 5 tuyến đường giao thông trên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, Thành phố sẽ ủy quyền để quận làm chủ đầu tư, đưa vào kế hoạch đầu tư công năm 2015-2020, nhưng việc cần làm ngay từ bây giờ là quận chuẩn bị khu vực tái định cư cho các dự án đó.

Về giao thông và vận tải, Phó Chủ tịch yêu cầu Sở Giao thông rà soát thống nhất danh mục sở và quận quản lý. Đường nào trên địa bàn quận xuống cấp phải chỉnh trang, nâng cấp ngay; đồng thời tổ chức lại giao thông trên một số tuyến trọng điểm.

Phó Chủ tịch cũng yêu cầu quận Nam Tư Liêm rà soát lại tình hình tại bến xe Mỹ Đình, xử lý dứt điểm tình trạng xe dù, bến cóc tại bến xe này. Nếu vẫn còn tình trạng trên thì UBND quận sẽ chịu trách nhiệm.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu cho rằng, những kiến nghị của quận Nam Từ Liêm là hoàn toàn hiểu được vì là quận mới nên còn nhiều khó khăn. Thành phố sẽ cấp kinh phí để quận đầu tư về chiếu sáng một số tuyến đường trong năm nay.
Thanh Hương (Hà Nội mới)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.