Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo cần đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Ngày 15/7, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra tiến độ thi công tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, nghe báo cáo tình hình đầu tư vào Khu Kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam; Khu Kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi và làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi về tình hình kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm nay.


Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chỉ đạo đại diện nhà đầu tư, lãnh đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ dự án. (Ảnh: TTXVN)

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư, các nhà thầu tư vấn, giám sát, thi công công trình, sự vào cuộc của chính quyền các địa phương nơi có đường cao tốc đi qua và sự đồng thuận của người dân.

Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ càng sớm càng tốt để kết nối các tuyến còn lại của toàn hệ thống đường cao tốc Hà Nội- Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ.

Đối với tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, điểm nghẽn hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng, Phó Thủ tướng đề nghị các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, thành phố Đà Nẵng huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

Tại Khu Kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nghe nhà đầu tư báo cáo về Dự án khí Cá Voi Xanh đầu tư vào khu Khu Kinh tế mở Chu Lai. Theo đó, khu vực mỏ nằm cách bờ biển miền Trung khoảng 100km, do Tập đoàn Exxon Mobil của Mỹ làm nhà điều hành. Tổng mức đầu tư toàn dự án khoảng 4,6 tỷ USD, dự kiến tổng doanh thu đời dự án toàn Tổ hợp khoảng 60 tỷ USD.

Hiện, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đang triển khai đầu tư xây dựng hệ thống đường ống dẫn khí từ mỏ khí Cá Voi Xanh về 2 tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi, xây mới nhà máy xử lý khí dự kiến đặt tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành với lưu lượng từ 9 đến 11 tỷ m3/ năm. Tỉnh Quảng Nam kiến nghị Chính phủ sớm phê duyệt phương án lựa chọn địa điểm để địa phương lên kế hoạch triển khai các bước tiếp theo.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh: “Tôi rất hoan nghênh ngành dầu khí Việt Nam trong những năm vừa qua tập trung và đã phát hiện ra nhiều mỏ, đặc biệt mỏ Cá Voi Xanh là mỏ lớn mà lại ở một vị trí rất thuận lợi của miền Trung.

Mỏ này khi đưa vào thì sẽ xây dựng ở đây 1 nhà máy xử lý khí, sau đó dẫn đến 2 nhà máy điện, mỗi nhà máy 750MW, phía Dung Quất làm 2 nhà máy, mỗi cái khoảng 750MW, còn lại chúng tiếp tục đầu tư thêm 2 nhà máy nữa. Như vậy chúng ta có 6 nhà máy 750MW, tổng cộng 4500MW, như vậy sẽ thay cho điện nguyên tử”.

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm nay, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị tỉnh Quảng Ngãi cần quan tâm hơn nữa đến an ninh quốc phòng, xem đây là điều kiện tiên quyết tạo môi trường đầu tư ổn định; thu hút đầu tư nhưng phải gắn với bảo vệ môi trường; cải cách thủ tục hành chính để giảm phiền hà cho nhà đầu tư.

Đối với Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng lưu ý lãnh đạo đơn vị quan tâm hơn nữa đến công tác vận hành an toàn, tập trung tái cơ cấu, ổn định thị trường trong điều kiện giá dầu thế giới sụt giảm. Phó Thủ tướng đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các doanh nghiệp đầu tư vào đây đảm bảo nhà ở cho công nhân và giải quyết lao động địa phương./.

Hoài Nam (VOV)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.