Đó là yêu cầu của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc tổ chức kiểm tra, rà soát quy hoạch và việc triển khai các dự án ven biển.
Nhà hàng xây dựng trên bãi biển Nha Trang tại khu vực cà phê Bốn Mùa (cũ) và các nhà khoa học ở Khánh Hòa đã kiến nghị phải phá dỡ để trả lại tầm nhìn ra biển Nha Trang cho cộng đồng - Ảnh: Phan Sông Ngân
Nhà hàng xây dựng trên bãi biển Nha Trang tại khu vực cà phê Bốn Mùa (cũ) và các nhà khoa học ở Khánh Hòa đã kiến nghị phải phá dỡ để trả lại tầm nhìn ra biển Nha Trang cho cộng đồng - Ảnh: Phan Sông Ngân


Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, Phó thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, TP Đà Nẵng, Quảng Nam, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kiên Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu phải “có biện pháp chấn chỉnh kịp thời, đảm bảo nhu cầu sử dụng không gian biển lâu dài cho cộng đồng”.

Bộ Xây dựng đã được phó thủ tướng giao chủ trì, phối hợp Bộ Tài nguyên và môi trường và các cơ quan liên quan đề xuất giải pháp về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý đất đai theo hương “hạn chế triển khai tối đa các dự án sát bờ biển” và báo cáo thủ tướng Chính phủ trước ngày 30-10-2014.

Chỉ đạo nói trên của phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, theo Văn phòng Chính phủ, là nhằm xử lý các thông tin báo chí đã phản ánh, về tình trạng các địa phương được nêu cấp phép, cho thực hiện các dự án ven biển ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường, không gian chung của cả cộng đồng.

Tại Khánh Hòa diễn ra tình trạng mà báo Tuổi Trẻ đã có nhiều thông tin, phản ánh như: “Quy hoạch “bức tử” bãi biển Nha Trang” (TT các ngày 18, 21-2-2014), “Nha Trang: bãi biển công cộng bị chiếm đóng?” (TTO ngày 8-5-2014)…

Nhiều nhà cao tầng mới xây dựng bên biển Nha Trang - Ảnh: Phan Sông Ngân

Nhiều nhà cao tầng mới xây dựng bên biển Nha Trang - Ảnh: Phan Sông Ngân

Phan Sông Ngân (Tuổi Trẻ)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.