Giá dầu tại cả hai sàn New York và London cùng giảm trong phiên 15/1, sau khi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cho biết đã tăng sản lượng vượt hạn ngạch trong tháng 12/2014 dù giá dầu đang giảm mạnh, và hạ dự báo nhu cầu toàn cầu đối với dầu thô của các nước thành viên.

Nhà máy lọc dầu Conoco-Phillips ở Rodeo, California, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giá dầu ngọt nhẹ New York (WTI) giao tháng 2/2015 giảm 2,23 USD, hay 4,6%, xuống 46,25 USD/thùng, gần như để mất mức tăng trong phiên trước, một phiên hiếm hoi mà thị trường bớt căng thẳng kể sau khi giá dầu trượt dài từ tháng Sáu.

Trong khi đó, giá dầu Brent Biển Bắc tại London giao cùng kỳ giảm 1,02 USD (2,1%), xuống 47,67 USD.

Theo ông Michael Lynch ở Strategic Energy & Economic Research, thông báo của OPEC về việc sản lượng tháng 12 năm ngoái tăng là yếu tố chính ghìm giá dầu xuống.

Tổ chức chiếm khoảng 1/3 nguồn cung dầu toàn cầu này thông báo sản lượng tăng lên 30,2 triệu thùng/ngày trong tháng cuối cùng của năm ngoái, trong khi hạn ngạch là 30 triệu thùng.

Thêm vào đó, OPEC dự báo năm 2015 nhu cầu đối với dầu của các nước thành viên sẽ giảm xuống 28,8 triệu thùng/ngày, từ mức 29,1 triệu thùng trong năm 2014.


Tổ chức này cũng nhận định nhu cầu dầu thô của toàn cầu sẽ tăng nhẹ trong năm nay lên 92,3 triệu thùng/ngày, nhưng sản lượng của các nước ngoài OPEC tăng 1,28 triệu thùng/ngày, khiến tình trạng dư cung dai dẳng, ít nhất có thể là 1 triệu thùng/ngày trong năm nay.

Với giá dầu giảm gần 60% kể từ tháng 6/2014, do dư cung và tăng trưởng yếu hơn của kinh tế toàn cầu, các nhà giao dịch đang dự đoán về thời điểm thị trường thoát đáy và bắt đầu tăng trở lại./.

Lê Minh (TTXVN)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.