CafeLand - Trong lĩnh vực kinh doanh địa ốc hạng sang, hiếm có nhà đầu tư nào đo được độ liều lĩnh với ông trùm địa ốc Donald Trump, người đã xây dựng đế chế bất động sản trên khắp New York.

Mới đây, Donald Trump đã công bố dự án xây dựng một tòa tháp tại Mumbai, Ấn Độ. Công trình dự kiến sẽ gồm 75 tầng và được sơn màu vàng với mỗi căn hộ trị giá hàng triệu đô la. Đây là lần đầu tư mạo hiểm đầu tiên của ông tại thị trường này.

Vậy đâu là nguyên nhân khiến trùm địa ốc có quyết định đầu tư khá phiêu lưu này, phải chăng thị trường bất động sản Ấn Độ đã thực sự khởi sắc

Đỗ Hương
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.