Sau khi khu mồ mả lớn nhất TP HCM là Bình Hưng Hòa có quyết định giải tỏa, thị trường đất nghĩa trang ở các khu ven Sài Gòn như Đa Phước, quận 9... và những tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai cũng tăng độ nóng.

Tại TP HCM loại hình đất để chôn cất người chết không còn nhiều. Nghĩa trang Bình Hưng Hòa đang giải tỏa, nghĩa trang Đa Phước cũng đã được lấp đầy giai đoạn 1 là 7,5 ha. Hiện nay chủ đầu tư nghĩa trang Đa Phước đang giải tỏa mặt bằng để thực hiện giai đoạn 2 rộng hơn 12 ha.


Trong khi đó, chủ trương của UBND TP HCM là khi chôn cất mai táng phải đưa vào những nơi quy hoạch dành cho nghĩa trang. Điều này cũng góp phần khiến các khu vực vùng ven và các tỉnh lân cận đẩy mạnh kinh doanh mộ phần cho người chết.


Trong quý II, thị trường đất nghĩa trang tại TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai có nhiều biến động về giá và nguồn cung. Ghi nhận của VnExpress.net, giá xây kim tĩnh tăng ít nhất 10-15% trong ba tháng qua, còn giá đất làm mộ phần cũng được xếp vào hàng đắt đỏ. Trên thị trường, mộ phần loại nhỏ 2,5 m2 có giá trung bình 30-40 triệu đồng, chưa tính chi phí xây dựng. Mộ phần diện tích 3,5-4,5 m2 xây kim tĩnh chi phí đất và xây dựng lên đến 120 triệu đồng.


Trong khi đó, hai tỉnh láng giềng của TP HCM là Bình Dương, Đồng Nai cũng chạy nước rút hoàn thành các dự án công viên nghĩa trang mới.


Nở rộ kinh doanh đất nghĩa trang vùng ven

Một góc công viên nghĩa trang ở Đồng Nai. Ảnh: Hà Thanh.


Tại nghĩa trang Đa Phước TP HCM, phần mộ có diện tích 2,6 m2 tại khu mộ bình thường có giá 30-75 triệu đồng, bao gồm đất và chi phí xây dựng. Nhà mồ có giá từ 100 triệu đồng trở lên, bao gồm tiền đất và tiền xây kim tĩnh. Tại quận 9, những phần mộ gần chùa có diện tích 4,5 m2 có giá 80 triệu đồng bao gồm chi phí xây mộ. Khu đất có vị trí đẹp, diện tích 3,3 m2 tiền đất và mộ lên đến 110-120 triệu đồng.


Tuy cách xa TP HCM, giá đất nghĩa trang ở Bình Dương cũng đắt không kém. Tại công viên nghĩa trang Bình Dương, khu mộ 5,6 m2 có giá 12-22 triệu đồng. Phần mộ 13 m2 có giá cao nhất 190 triệu đồng. Khu vực được xây dựng tối đa 8 mộ diện tích 80 m2 giá từ 330 đến hơn 400 triệu đồng.


Còn tại Đồng Nai, mộ phần trong các ngôi chùa lớn diện tích 3-5 m2 có giá 70-100 triệu đồng tùy vị trí. Riêng các khu giáo sứ, mỗi mộ phần loại thông thường có giá 25 triệu đồng.


Cũng trong quý II, nguồn cung mới đất nghĩa trang tăng lên đáng kể. Tại Bình Dương, có dự án công viên nghĩa trang Bình Dương rộng 190 ha, vốn đầu tư 370 tỷ đồng có 9 khu chỉ mới khai thác xong 7% phần đất địa táng. Chủ đầu tư dự kiến dành 60% diện tích đất của công viên nghĩa trang này để phục mụ mai táng cho địa phương và các tỉnh lân cận.


Nở rộ kinh doanh đất nghĩa trang vùng ven

Mộ phần ở nghĩa trang cũng được trồng cây cảnh bày trí như công viên. Ảnh: Hà Thanh.


Tại Đồng Nai, Khu Đô thị tâm linh An Viên Vĩnh Hằng tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai nhận đăng ký của khách từ tháng 7. Dự án rộng 116 ha bao gồm 9 khu gồm 4 khu vườn, 4 quả đồi và một thung lũng với khoảng 60.000 chỗ an táng và 300,000 chỗ lưu tro cốt. Dự án này gồm các khu an táng, tâm linh, quảng trường tưởng niệm, khu dịch vụ, công viên cây xanh. Vốn đầu tư giai đoạn một của khu đô thị tâm linh này là 247 tỷ đồng.


Hầu hết các nghĩa trang lớn được quy hoạch và có dịch vụ chuyên nghiệp hơn nghĩa trang tự phát. Gia đình có người chết được lựa chọn hình thức địa táng chôn một lần hoặc hỏa táng và có nhiều loại mộ phần từ mộ đơn, mộ đôi, mộ gia đình đến mộ dành cho doanh nhân.


Dự kiến trong thời gian tới nguồn cung đất nghĩa trang sẽ tăng lên ở vùng ven TP HCM. Một trong những dự án đã phê duyệt là: dự án xây dựng nghĩa trang ở xã Đông Thạnh; Đa Phước ở huyện Bình Chánh với quy mô 67 ha; nghĩa trang chính sách mới của thành phố ở huyện Củ Chi với quy mô khoảng 105 ha.


Theo giới kinh doanh thị trường này sẽ mở rộng ra khu vực vùng ven TP HCM. Dự báo này căn cứ vào quy hoạch TP HCM đến 2020 và tầm nhìn đến 2050, Chính phủ định hướng xây dựng các nghĩa trang tập trung theo dạng công viên với quy mô từ 200 đến 300 ha. Vì vậy, giới kinh doanh nhận định, khu vực xung quanh TP HCM như các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Long An sẽ có xu hướng mở rộng thị phần này.

Theo Hà Thanh (VnExpress)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.