Theo các chuyên gia kinh tế, nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ nợ của Eurozone tăng là do các chính phủ khu vực này tăng cường vay nợ để bù đắp thâm hụt ngân sách và tài trợ cho các quỹ cứu trợ những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề từ khủng hoảng tài chính.
Trong các quốc gia khu vực Eurozone, Hy Lạp là nước đứng đầu danh sách với tỷ lệ nợ/GDP là 165,3% và Estonia thấp nhất với 6%. Theo thống kê, chỉ có 6 nước có tỷ lệ nợ/GDP nằm trong giới hạn an toàn 60% của eurozone.
Theo dự báo, Tây Ban Nha và Italia có thể là nạn nhân tiếp theo khi lợi suất trái phiếu của những nước này có xu hướng tăng lên 7% và tỷ lệ nợ/GDP vẫn ở mức cao.