Vào cuối tháng 8/2011, dự trữ vàng của Nhật Bản hơn 49 tỷ USD, nhưng lại đứng thứ 10 sau Mỹ, Đức, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Italia, Pháp, Quỹ tín thác SPDR, Trung Quốc, Thụy Sỹ và Nga. Tuy nhiên đến nay, nước này đã vượt lên vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng.
Hiện Nhật Bản vẫn là nước có dự trữ ngoại hối lớn thứ 2 thế giới, sau Trung Quốc. Cụ thể, tổng dự trữ ngoại hối nước này tăng từ 1.271 nghìn tỷ USD cuối tháng 6 lên 1.273 nghìn tỷ USD vào cuối tháng 7.
Được biết, dự trữ ngoại hối của Nhật Bản thường thay đổi lớn khi Ngân hàng trung ương Nhật Bản can thiệp vào thị trường tiền tệ để ngăn chặn sự mất giá hoặc tăng giá đồng yên.