Nhà Trắng, nơi ở và làm việc của Tổng thống Mỹ, hiện được định giá ở mức 294,9 triệu USD, tăng 7% kể từ khi Tổng thống Barack Obama lên nắm quyền vào tháng 1/2009.

Nhà Trắng có diện tích trong nhà là 55.000 foot vuông, tương đương hơn 5.100 m2.

Trang Business Insider cho biết, đây là dữ liệu do công ty thông tin bất động sản vừa công bố. Ở thời điểm ông Obama lần đầu nhậm chức Tổng thống, Nhà Trắng được định giá ở mức 275,6 triệu USD.

Giá trị của Nhà Trắng đạt đỉnh ở mức 299,9 triệu USD vào tháng 7/2006. Vào tháng 8/2012, giá trị của bất động sản này chạm đáy gần đây ở mức 271,1 triệu USD.

Zillow xác định giá trị của từng bất động sản dựa trên phương pháp mà công ty này gọi là Zestimate với các dữ liệu về diện tích, số phòng, mức độ quan trọng của căn nhà, tình hình thị trường, giá của các bất động sản lân cận…

Nhà Trắng có diện tích trong nhà là hơn 5.100 m2, 132 phòng, 35 phòng tắm, 16 phòng ngủ, 3 bếp, và 18 mẫu tương đương khoảng 7,3 hectare đất “vàng” ở trung tâm thủ đô Washington DC.

Cũng theo tính toán của Zillow, nếu có một ai đó vay tiền với lãi suất cố định 3,276%/năm thời hạn 30 năm để mua Nhà Trắng, thì mỗi tháng, họ sẽ phải trả gần 1,31 triệu USD thanh toán khoản nợ này.

Còn trong trường hợp cho gia đình khác thuê Nhà Trắng, thì khách thuê có thể phải trả hơn 1,75 triệu tiền thuê mỗi tháng, Zillow ước tính.

An Huy

VnEconomy
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.