Giữa Thủ đô, nhưng cư dân sinh sống tại khu nhà dành cho người thu nhập thấp Kiến Hưng phải chịu nhiều thiệt thòi vì cơ sở hạ tầng xã hội chưa được quan tâm đầu tư. Ba tòa nhà cao tầng nằm biệt lập giữa cánh đồng mênh mông, không trường học, không chợ, không đèn đường, không điểm vui chơi, sinh hoạt văn hóa…

Ba tòa nhà cao tầng nằm biệt lập giữa cánh đồng mênh mông.

Khu dân cư "nhiều không"

Theo quy hoạch, khu nhà dành cho người thu nhập thấp tại phường Kiến Hưng (quận Hà Đông, Hà Nội) có quy mô gồm 5 tòa nhà 19 tầng với hơn 140.000m2 sàn xây dựng. Vinaconex Xuân Mai đảm nhiệm xây dựng 3 tòa cao 19 tầng là 19T3, 19T5 và 19T6 với tổng số 864 căn hộ. Đến nay, hầu như các căn hộ này đã được lấp đầy. Nhưng đến thực tế mới thấy hết được sự thiệt thòi, hẩm hiu của người dân sống
tại đây.

Về tổ chức đời sống, đến nay khu chung cư này vẫn chưa từng có cuộc họp nào liên quan đến việc thành lập ban quản trị, tổ dân phố hay các tổ chức xã hội khác. Đặc biệt, cơ sở hạ tầng chưa được hoàn thiện: Không bóng cây xanh, vườn hoa; không trường học; không trạm y tế; quỹ đất làm sân chơi cho trẻ cỏ mọc um tùm; chợ dân sinh họp tự phát, nhếch nhác làm cho hình ảnh khu chung cư xấu thêm; dịch vụ internet đã có nhưng người dân phải cắn răng chịu mức giá độc quyền tối thiểu là 285 nghìn đồng/tháng...

Nhưng, có lẽ điều đáng nói nhất đối với người dân sống tại đây là sự tối tăm đến đáng sợ vì không có đèn đường. Buổi tối đã trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân, cảm giác rõ nét là sự "biệt lập với thế giới bên ngoài". Những người có việc về khuya phải can đảm lắm mới dám vượt đoạn đường cả cây số chạy qua một nghĩa địa và cánh đồng hoang vu tối đen như mực. Người dân ví nơi ở của mình là "khu đô thị bị bỏ quên"…

Khi nào hết cảnh hẩm hiu?

Thực tế, hầu hết trục đường nội bộ trong khu tái định cư Kiến Hưng đã được hoàn thiện, đã có cột đèn nhưng chưa hoạt động. Một cán bộ Ban quản lý đầu tư xây dựng quận Hà Đông cho biết, tháng 3-2012, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội phê duyệt dự án xây dựng đường vào khu tái định cư Kiến Hưng, chiều dài tuyến khoảng 406m, mặt cắt 18,5m. Quy mô đầu tư gồm: Xây dựng đồng bộ giao thông, vỉa hè, cây xanh, hệ thống an toàn giao thông, điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước và hào kỹ thuật. Thời hạn triển khai 2 năm (2012-2013) và UBND quận Hà Đông được giao làm chủ đầu tư. Đến nay, phần lớn tuyến đường đã được xây dựng và đưa vào hoạt động, chỉ còn một đoạn ngắn (khoảng 70m) nối đến tòa nhà 19T3 còn dang dở vì chưa được bố trí vốn. Theo cán bộ này, chỉ khi hoàn thành tuyến đường mới đưa hệ thống đèn chiếu sáng vào hoạt động.

Trong quyết định của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội có nêu, mục tiêu đầu tư xây dựng tuyến đường nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân khu tái định cư Kiến Hưng, khu đất đấu giá và dân cư khu vực lân cận; hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch. Tổng mức đầu tư của dự án tạm tính hơn 26,7 tỷ đồng. Vốn đầu tư lấy từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất thuộc quỹ đất trong khu tái định cư Kiến Hưng đã được UBND quận Hà Đông tổ chức thực hiện.

Được biết, năm 2013, quận Hà Đông đã tổ chức đấu giá đất tại khu tái định cư Kiến Hưng với số tiền hàng trăm tỷ đồng. Nhưng đến nay, hàng nghìn người dân sinh sống tại khu đô thị Kiến Hưng vẫn chịu cảnh hẩm hiu, bị lãng quên, ở nơi mà trước đó chủ đầu tư từng hứa hẹn "là một không gian sống văn minh hiện đại"…

Minh Huệ (Hà Nội mới)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.