Ngày 21.3, trao đổi với phóng viên, một vị cán bộ sở Xây dựng TP.HCM cho biết, nhu cầu nhà ở xã hội tại TP.HCM hiện nay là rất lớn khi thành phố đang có khoảng 20.000 hộ là cán bộ công nhân viên, sĩ quan, quân nhân cần hỗ trợ về nhà ở.

Trong khi đó, nguồn vốn ngân sách để đầu tư cho nhà ở xã hội lại gặp nhiều khó khăn. Ngay thời điểm này, TP.HCM mới có hai dự án xây dựng nhà ở xã hội hoàn thành, gồm: dự án chung cư 157/R8 đường Tô Hiến Thành (quận 10), quy mô 114 căn và dự án chung cư An Sương, quy mô 176 căn tại phường Đông Hưng Thuận (quận 12). Do vậy, mục tiêu của TP.HCM trong năm 2013 sẽ giải quyết chuyển đổi khoảng 2.300 căn hộ đã hoàn thành xây dựng hiện đang bị tồn kho sang làm nhà ở xã hội. Tuy nhiên, đây vẫn là con số rất nhỏ trong tổng số 14.500 căn hộ (là những căn chưa ký hợp đồng mua bán với khách hàng), hơn 300.000m2 diện tích đất nền, gần 59.000m2 văn phòng cho thuê… đang tồn kho.

Trong khi đó, cũng theo thống kê của sở Xây dựng TP.HCM, tính đến nay trên địa bàn thành phố đã có ít nhất 12 dự án chung cư thương mại xin chủ trương chuyển đổi sang nhà ở xã hội, trong đó có những dự án quy mô cả ngàn căn hộ. Nếu việc chuyển đổi này thành công, đây sẽ là một nguồn cung dồn dập cho các đối tượng nằm trong diện được thuê, thuê mua nhà ở xã hội. Như chúng tôi từng phản ánh, hầu hết những dự án xin chuyển sang nhà ở xã hội là những dự án nhà thương mại xây xong không bán được. Đình đám nhất phải kể đến dự án của công ty cổ phần đầu tư xây dựng và khai thác công trình giao thông 584 tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh. Trước đây dự án này cũng đã khá “nổi tiếng” khi chủ đầu tư xin chuyển 996 căn hộ đã xây xong sang làm bệnh viện nhưng phải ngưng lại vì gặp rắc rối liên quan đến quyền lợi của khách hàng đã mua nhà tại đây. Được biết, dự án này gồm hai block chung cư cao 15 tầng, mỗi căn hộ có diện tích từ 79 – 111m2, giá bán mỗi m2 trung bình 10 triệu đồng. Ngoài ra còn có những dự án 500, 1.000 căn hộ chưa khởi công cũng đăng ký xin chuyển sang dự án nhà ở xã hội để hưởng ưu đãi. Tuy nhiên, lãnh đạo sở Xây dựng TP.HCM tuyên bố rằng không phải dự án nào xin chuyển sang nhà ở xã hội cũng đều được chấp nhận nếu không đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định.

Tùng Quang (Sài Gòn tiếp thị)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.