Dù tiêu thụ thép đang tăng mạnh nhưng VSA cảnh báo ngành thép trong nước sẽ đối mặt rất nhiều khó khăn trước nguy cơ “bội thực” thép giá rẻ Trung Quốc

Thông tin từ Hiệp hội Thép VN (VSA) cho biết trong tháng 10-2015 lượng thép xây dựng tiêu thụ đạt xấp xỉ 630.000 tấn, tăng gần 100.000 tấn so với tháng trước và tăng đến 26% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi rơi xuống ngưỡng bình quân 520.000 tấn/tháng của hai tháng trước.

Tuy nhiên, VSA cũng cảnh báo ngành thép trong nước sẽ đối mặt rất nhiều khó khăn trước nguy cơ “bội thực” thép giá rẻ Trung Quốc, do nhu cầu và giá thép ở Trung Quốc đang sụt giảm mạnh sau khi các ngân hàng tăng cường siết “hầu bao” đối với các nhà sản xuất thép nước này.

Giá thép nguyên liệu nhập khẩu tháng 
11-2015 tại cảng VN tiếp tục giảm thêm 15-20 USD/tấn, chỉ còn 170-175 USD/tấn, phôi thép còn 265-270 USD/tấn.

T.V.N. (Tuổi trẻ)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.