Moody cho rằng thâm hụt ngân sách năm 2010 của Ukraina có thể ở mức khoảng 6% GDP và đến năm 2011 chỉ còn 4,5%.
Ngân hàng Thế giới, Moody nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Ukraina

Moody mới đây đã nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2010 và 2011 của Ukraina.

Theo đó, GDP năm 2010 và 2011 của Ukraina có thể tăng trưởng 3,3% và 4,5%.

Moody nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Ukraine bởi xuất khẩu nước này hồi phục dần cùng với kinh tế toàn cầu.

Moody cho rằng thâm hụt ngân sách năm 2010 của Ukraina có thể ở mức khoảng 6% GDP và đến năm 2011 chỉ còn 4,5%.

Tháng 7/2010, Ngân hàng Thế giới cũng điều chỉnh nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2010 của Ukraina lên 3,5% trong năm 2010 và 4% trong năm 2011. Trước đó, dự báo tăng trưởng GDP năm 2010 và 2011 của Ukraina lần lượt là 2,5% và 3,5%.

Tuy nhiên, Ukraina vẫn đương đầu với rủi ro từ vấn đề trong hệ thống ngân hàng, nợ công cao, kinh tế phục hồi chậm và khả năng thất bại trong việc thực hiện 1 yêu cầu mới từ IMF.

Ukraina nằm trong nhóm nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ khủng hoảng tài chính toàn cầu. Tăng trưởng kinh tế Ukraina sụt giảm 15% - mức giảm mạnh chưa từng có tính từ năm 1991.

Cafeland.vn

Theo IMF
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: cafeland