CafeLand - Theo thông tin từ Ngân hàng thế giới (World Bank), dự đoán cho tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2012 là 8,2% (ít hơn 0,2% so với dự đoán cuối năm 2011) và 8,6% trong năm kế tiếp.

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 8,2%


Trung tâm thành phố Thượng Hải Trung Quốc


Được biết, trong quý 1/2012 nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này đang tăng trưởng khiêm tốn nhất trong vòng 3 năm. Sự tăng trưởng chậm tạo ra nhiều rủi ro về phục hồi kinh tế toàn cầu sau khi Mỹ công bố báo cáo việc làm tháng 3 thấp hơn mong đợi cùng những căng thẳng leo thang về vấn đề nợ công tại châu Âu.


Được biết trong quý 1/2012 lạm phát Trung Quốc tăng chậm (3,2%) do giá cả các mặt hàng tăng không đáng kể và thị trường nhà đất nước này vẫn đang đóng băng.


Thặng dư thương mại của Trung Quốc được dự báo sẽ giảm xuống 3,1% GDP so với 3,4% như trong năm 2011.

Trường Khiêm (Xinhuanet)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: tai chinh