Sáng nay, Sở GTVT TP HCM đã tổ chức khởi công cầu Kinh Thanh Đa kết nối bán đảo Thanh Đa với các quận trung tâm.

Dự án do khu quản lý giao thông đô thị số 1 làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư xây dựng cầu mới là 434 tỷ đồng, phần cầu sẽ được thi công bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, theo công nghệ đúc hẫng cân bằng.

Theo thiết kế, cây cầu mới này sẽ nằm cách cây cầu hiện hữu từ 4m đến 8m, chiều dài 325m, bề rộng cầu là 21m với 4 làn xe và 2 lề bộ hành. Phần đường đầu cầu dài 375m (trong đó phía trung tâm thành phố 191m, phía bán đảo Thanh Đa 184m) tổng bề rộng đường là 30m theo đúng quy hoạch đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và đường Bình Quới.

Đường dẫn kết nối từ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh dài 308m, đường dẫn từ cầu vào đường Bình Quới dài 306m.


Bấm nút khởi công cầu Kinh Thanh Đa. Ảnh: Vĩnh Phú.

Tại buổi lễ, ông Lê Quyết Thắng, giám đốc Khu quản lý giao thông đô thị số 1 phát biểu: "Công trình cầu Thanh Đa được khởi công xây dựng là thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng bộ và chính quyền thành phố nhằm kết nối trực tiếp bán đảo Thanh Đa với các quận trung tâm thành phố, cải thiện giao thông khu vực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực bán đảo và của cả TP HCM".

Theo quy hoạch bán đảo Thanh Đa là khu thương mại, dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp của TP HCM. Trên bán đảo sẽ hình thành các mạng lưới giao thông nội bộ thông suốt và trong tương lai sẽ xây dựng các cầu nối bán đảo với quận Thủ Đức, quận 2 tạo thành các tuyến giao thông trục chính ra hướng Đông Bắc thành phố.

Bán đảo Thanh Đa thuộc quận Bình Thạnh nằm gần trung tâm TP HCM, do bị bao bọc bởi sông Sài Gòn nên kết nối giao thông với các khu vực khác khó khăn, làm hạn chế sự phát triển kinh tế xã hội khu vực. Hiện nay bán đảo được nối với trung tâm thành phố bằng duy nhất một cây cầu kinh Thanh Đa, cầu này đã được xây dựng từ trước năm 1975 mang tính chất dã chiến, dài 85m, rộng 10,5m.

Để khởi công công trình này, chính quyền thành phố đã phải thu hồi 2,5ha đất, giải tỏa 93 hộ dân, ngoài ra còn phải di dời các hạ tầng kỹ thuật như: bưu điện, cấp nước, chiếu sáng. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành sau 28 tháng thi công.

Cafeland.vn - Theo VnExpress
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: cafeland