Kinh doanh liên tục thua lỗ, khách sạn 4 sao Mê Kông- Mỹ Tho, lớn nhất tỉnh Tiền Giang do Công ty xổ số kiến thiết của địa phương này đầu tư, đang lên phương án bán mình, dù mới đưa vào sử dụng chưa đầy một năm.

Khánh thành chưa đầy một năm, khách sạn Mê Kông- Mỹ Tho (Tiền Giang) đang muốn bán mình vì kinh doanh thua lỗ. Trong ảnh là khách sạn Mê Kông- Mỹ Tho. Ảnh: Trung Chánh

Trao đổi tại buổi họp báo “Thông tin tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016” được tổ chức tại tỉnh Tiền Giang hôm nay 6-7, ông Trần Thanh Đức, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cho biết khách sạn Mê Kông- Mỹ Tho hiện đang lỗ khoảng 500 triệu đồng/tháng.

Theo ông Đức, trong phương án tính toán của địa phương, dự trù khách sạn này sẽ chịu đựng (lỗ) khoảng ba năm, “nhưng với cách tổ chức, quản lý thế này, thì có thể ba năm nữa chúng ta cũng còn rất là khó”, ông nói.

Chính vì thua lỗ, theo ông Đức, địa phương đang tìm cách cho thuê hoặc thực hiện thoái vốn cho các nhà đầu tư ngoài nhà nước (hiện chiếm 2,7% tổng vốn đầu tư) để bán công trình này. Nhưng theo ông, bán là phương án ưu tiên vì bán càng sớm, càng đỡ cho ngân sách địa phương. “Về khả năng, thì lãi của Công ty xổ số dư bao hết cái này (lỗ), nhưng chúng ta không thể làm như vậy vì lãi xổ số cũng là tiền của ngân sách nên đâu thể nào kéo dài cái lỗ này được”, ông cho biết.

Tuy nhiên, theo ông Đức, phương án bán công trình này cũng có thể kéo dài cả năm nữa mới giải quyết xong.

Lý giải nguyên nhân kinh doanh không hiệu quả, ông Đức cho rằng Mỹ Tho chỉ có một khách sạn bốn sao, thì quá đơn lẻ, nó chưa đủ sức hút để tổ chức những hoạt động, hội nghị lớn nhằm thu hút khách.

Ngoài ra, theo ông Đức, các hoạt động vui chơi giải trí của Mỹ Tho cũng quá đơn điệu, không giữ chân được du khách, khiến hoạt động của khách sạn gặp khó theo. “Hôm rồi, Mỹ Tho có đề xuất thực hiện dự án cải tạo giếng nước (khu vực trước cổng khách sạn Mê Kông- Mỹ Tho) 70 tỉ đồng, nhưng tôi nói phải đình. Vấn đề đình không phải vì 70 tỉ đồng, mà vấn đề là chúng ta tổ chức lại giếng nước làm sao phải tạo ra đặc thù riêng của Tiền Giang để thu hút khách, chứ nếu cải tạo nâng cấp bình thường thôi thì không đáng bỏ ra 50-70 tỉ đồng”, ông cho biết.

Theo tìm hiểu, dự án khách sạn Mê Kông- Mỹ Tho được đưa vào khai thác từ đầu tháng 10-2015, là dự án lớn nhất trong lĩnh vực khách sạn của tỉnh Tiền Giang hiện nay với tổng vốn đầu tư 370 tỉ đồng, trong đó, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang góp 360 tỉ đồng, chiếm 97,3%; Quỹ Đầu tư phát triển Tiền Giang và Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật (CII) TPHCM, mỗi đơn vị góp 5 tỉ đồng, chiếm 1,35% mỗi đơn vị.

Khách sạn Mê Kông - Mỹ Tho được thực hiện theo kiến trúc hiện đại với quy mô 10 tầng, gồm114 phòng ngủ theo tiêu chuẩn thượng hạng; 1 phòng President; 4 phòng VIP Suit; 83 phòng Deluxe; 23 phòng Superior…

Ngoài dịch vụ lưu trú, khách sạn còn cung cấp các dịch vụ khác như: phòng hội nghị có thể phục vụ hội nghị cấp cao, hai nhà hàng tiệc cưới, có khả năng phục vụ hơn 1.200 khách...

Trung Chánh (TBKTSG)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.