Mặc dù lãnh đạo thành phố Huế đã vận động, giải thích với tiểu thương, nhưng đến chiều 1/12, các hộ kinh doanh tại chợ Phú Hậu cũ vẫn tiếp tục tập trung chờ đợi hướng giải quyết mà họ cho rằng cần phải thỏa đáng hơn từ phía chính quyền địa phương.
Người dân tập trung phản đối dời chợ tạm cũ Phú Hậu
Người dân tập trung phản đối dời chợ tạm cũ Phú Hậu

Ngày 1/12, hàng trăm tiểu thương thuộc chợ đầu mối Phú Hậu (phường Phú Hậu, thành phố Huế) tập trung về khu chợ cũ và xung quanh trụ sở UBND phường Phú Hậu để thể hiện thái độ không đồng tình về việc di dời hoạt động làm ăn, kinh doanh của bà con từ khu buôn bán cũ sang ngôi chợ mới xây.

Các tiểu thương cho biết, theo thông báo của chính quyền địa phương, ngày 30/11 là hạn chót để các hộ kinh doanh tại chợ khu tạm trước đây chuyển sang hoạt động tại chợ đầu mối Phú Hậu mới.

Tuy nhiên, lấy lý do khu chợ mới bố trí lô quầy kinh doanh quá nhỏ không đủ diện tích buôn bán, giá thuê lô lại cao, quá trình xây chợ mới không thông báo đến tiểu thương…, nên nhiều người dân đã tập trung phản đối việc di chuyển sang nơi mới.

Trước tình hình này, ông Ngô Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, cho biết: Hạn cuối di dời chợ là ngày 30/11, nhưng chính quyền địa phương kéo dài thời gian buôn bán cho tiểu thương thêm vài ngày; đặc biệt, khi chuyển sang chợ mới, UBND thành phố Huế chỉ đạo không thu phí kinh doanh trong 2 tháng đầu.

Ông Tuấn còn cho rằng, mức giá đấu lô tại chợ mới Phú Hậu hiện nay thấp hơn so với mặt bằng chung của các chợ trong thành phố.

Mặc dù lãnh đạo thành phố Huế đã vận động, giải thích với tiểu thương, nhưng đến chiều 1/12, các hộ kinh doanh tại chợ Phú Hậu cũ vẫn tiếp tục tập trung chờ đợi hướng giải quyết mà họ cho rằng cần phải thỏa đáng hơn từ phía chính quyền địa phương.

Ngọc Văn (Tiền Phong)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.