Giám đốc điều hành ngân hàng HSBC Holdings, Stuart Gulliver, dự báo Trung Quốc sẽ tiếp tục cho phép đồng NDT giảm giá so với đồng USD.
Theo ông Gulliver, Trung Quốc đang ở giữa quá trình chuyển đổi cơ chế điều chỉnh tỷ giá theo hướng linh hoạt hơn. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng động thái chuyển đổi này không nhằm hạ giá đồng NDT để tạo lợi thế cho hoạt động xuất khẩu mà là một phần quan trọng trong tiến trình cải cách.
Theo số liệu từ Thomson Reuters, bất chấp việc điều chỉnh hạ tỷ giá bất ngờ trong tháng 8/2015, đồng NDT vẫn đang duy trì ở mức cao so với giỏ tiền tệ. Ngày 18/3, đồng NDT leo lên ngưỡng cao nhất kể từ tháng 12/2015 sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng Trung ương) quyết định tăng 0,51% tỷ giá tham chiếu của đồng tiền này so với đồng bạc xanh, mức tăng cao nhất được ghi nhận trong vòng bốn tháng qua. Tỷ giá tham chiếu của đồng NDT được PBoC ấn định ở mức 6,4628 NDT/ USD, mức cao nhất của ba tháng.
Theo Giáo sư Huang Yiping tại Đại học Peking University và cũng là thành viên ủy ban chính sách tiền tệ của PBoC, đồng NDT của Trung Quốc sẽ lại chịu sức ép suy giảm nếu đồng USD tăng mạnh trong thời gian tới. Phát biểu tại Diễn đàn châu Á Bác Ngao diễn ra tại Hải Nam (Trung Quốc) tháng trước, ông Huang Yiping cũng cho biết PBoC đang quản lý tỷ giá của đồng NDT so với một giỏ các đồng tiền thay vì đồng USD.
VTV
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: giam gia, NDT, USD