CafeLand – Doanh số bán nhà tại Hong Kong đã sụt giảm sau khi Chính phủ nước này tăng gấp đôi thuế trước bạ với tài sản có giá trị hơn 2 triệu HKD (258.000 USD).

Chính phủ Hong Kong đã tăng gấp đôi thuế trước bạ bất động sản. Ảnh: Bloomberg

Đây là nỗ lực mới nhất từ chính phủ do ông Lương Chấn Anh dẫn đầu nhằm làm nguội thị trường bất động sản đắt nhất thế giới. Các nhà phát triển và môi giới nhà đất lo ngại rằng giao dịch trong thời gian tới sẽ hạ nhiệt và kéo theo giảm giá.

Chuyên gia phân tích của Công ty môi giới bất động sản lớn nhất Hong Kong Midland Holdings cho biết, doanh số bán hàng thứ cấp của 15 khu dân cư phổ biến nhất đã giảm 15% vào cuối tuần qua. Nguyên nhân xuất phát từ việc tăng thuế trước bạ lên 8,5% giá trị tài sản được mua bán trên 2 triệu HKD.

Báo cáo của Lucia Kwong, chuyên gia phân tích tại JPMorgan & Chase nhận định, “ Chính phủ đang có ý định hạn chế việc tìm kiếm các nhà đầu tư mới vào thị trường bất động sản”.

Midland Holdings, công ty môi giới bất động sản lớn nhất tại Hong Kong đã sụt giảm 4,4% lợi nhuận đến 3,48 tỷ USD. Đây là mức giảm nhiều nhất trong 3 tháng qua. Bên cạnh đó, nhà phát triển bất động sản lớn thứ 2 tại Hong Kong, tính theo giá thị trường là Cheung Kong (Holdings) cũng bị giảm 0,6%. Trong khi, lợi nhuận của nhà phát triển lớn nhất thị trường Công ty Sun Hung Kai Properties bị giảm 1,3%.

2 chuyên gia kinh tế hàng đầu tại Deutsche Bank AG, Lin Li và Jun Ma đã nhận định, “Những biện pháp mới của Chính phủ sẽ có hiệu quả trong việc làm chậm xu hướng tăng giá của bất động sản Hong Kong”.

  • Bất động sản châu Á -  Thái Bình Dương sẽ chuyển biến tích cực

    Bất động sản châu Á - Thái Bình Dương sẽ chuyển biến tích cực

    CafeLand - Knight Frank vừa đưa ra báo cáo triển vọng thị trường bất động sản khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong năm 2013. Thị trường bất động sản tại khu vực này nổi lên trong năm 2012 lúc bối cảnh kinh tế đầy khó khăn. Tuy nhiên, bước sang năm 2013 nền kinh tế thế giới đã có những chuyển biến tích cực củng cố thêm niềm tin rằng bất động sản khu vực này sẽ phát triển mạnh mẽ hơn.

  • Bất động sản Trung Quốc kéo nhau tăng giá

    Bất động sản Trung Quốc kéo nhau tăng giá

    CafeLand – Giá nhà tại Trung Quốc đã tăng ở hầu hết các thành phố vào tháng 1 vừa qua, trước những lo ngại về việc Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách kiềm chế bất động sản sau khi bộ máy nhân sự mới chính thức lên nắm quyền vào tháng 2 tới. <br/br>

  • Bất động sản Malaysia 2013: Tiềm năng chưa được khai thác

    Bất động sản Malaysia 2013: Tiềm năng chưa được khai thác

    CafeLand – Theo tờ The Edge, dựa trên khảo sát mới nhất thành viên của Hiệp hội phát triển nhà ở Malaysia (REHDA), thị trường nhà đất tại nước này sẽ tăng trưởng tốt hơn trong nửa đầu năm 2013 so với nửa cuối 2012. <br/br>

K.Linh (Bloomberg)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.