Tại Hà Nội, việc xóa bỏ các nghĩa trang xen kẽ các khu đô thị đang gặp nhiều khó khăn, do tập quán và tâm linh của người Việt.

Xung quanh khu vực nghĩa trang Cầu Đơ, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội, nhà dân mọc lên ngày càng san sát, số dân ngày một đông. Nhiều người dân sống quanh khu vực này lo ngại trước tình trạng hung táng vẫn diễn ra ở nghĩa trang Cầu Đơ.

Những năm qua, chính quyền phường Hà Cầu đã tuyên truyền nhằm thay đổi tập quán chôn cất từ hung táng sang hoả táng. Tuy nhiên đến nay, tại đây vẫn có 20% gia đình lựa chọn hung táng người thân của họ.

Giải pháp quy hoạch các nghĩa trang nằm rải rác về một nơi tập trung đã được nói đến nhiều, nhưng hiện vẫn chưa thực hiện được. Bởi vậy, những nghĩa trang vẫn tồn tại ngay trong nhiều khu đô thị hiện đại.

Để tìm hiểu về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Sáng, Trưởng ban lễ tang TP.Hà Nội, thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết: Hiện nay Hà Nội đang có chính sách hỗ trợ các hộ dân hỏa táng, cụ thể: Nội thành 3,5 triệu đồng/trường hợp và ngoại thành là 4 triệu/trường hợp .

Quang Phồn (VTV)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.