Nhà số nhà 33 đường Nguyễn Trãi trước đây có 4 tầng, nhưng mới đây, chủ nhà đã xây dựng thêm 3 tầng mà không có giấy phép xây dựng.

Sáng 7/8, Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội tổ chức cưỡng chế, phá dỡ cắt ngọn công trình xây dựng không phép tại số nhà 33 đường Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân.

Nhà số nhà 33 đường Nguyễn Trãi trước đây có 4 tầng, nhưng mới đây, ông Nguyễn Văn Chanh chủ nhà đã xây dựng thêm 3 tầng nhà mà không có giấy phép xây dựng, hiện công trình đã đổ mái xong tầng thứ 7. Vào sáng 7/8, các lực lượng chức năng của quận Thanh Xuân đã tổ chức phá dỡ 3 tầng cơi nới không phép.

Đây là công trình bị xử lý đầu tiên, khởi đầu cho việc tổ chức xử lý vi phạm trật tự xây dựng của quận Thanh Xuân và thành phố Hà Nội, nhằm lập lại trật tự xây dựng đô thị vốn đang diễn biến phức tạp trong thời gian gần đây.

Theo đó, quận Thanh Xuân sẽ xử lý hàng loạt các công trình khác như: công trình xây dựng sai phép 2 tầng tại 53-55 phố Nhân Hòa và công trình số 4 phố Chính Kinh xây dựng không phép thuộc phường Thanh Xuân Trung.

Các công trình vi phạm xây dựng tồn tại từ năm 2008 đến nay gồm: cụm công trình 16 nhà cấp 4 xây dựng không phép lấn chiếm đất công tại tổ 19 phường Khương Đình và 30 công trình xây dựng không phép ở phía bắc hồ Rùa, phường Phương Liệt sẽ được xử lý triệt để trong đợt này. Dự kiến quận Thanh Xuân sẽ hoàn thành xử lý những vi phạm trật tự xây dựng trước ngày 15/9.

Thông báo số 151 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn đã yêu cầu các quận, huyện, thị xã phải hoàn thành xử lý những vụ vi phạm trật tự xây dựng đang diễn ra vào quý 3 năm nay./.

Theo VOV
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.