CafeLand - Theo số liệu của Cơ quan tài chính nhà đất liên bang Mỹ (FHFA), giá nhà ở Mỹ đã tăng 4,4% trong 12 tháng qua, kể từ tháng 9/2011. Điều này cho thấy thị trường nhà đất của nước này đã hồi phục sau 6 năm suy thoái.

Thị trường nhà đất Mỹ chuyển biến rất tích cực trong thời gian gần đây. Ảnh: Bloomberg

Giá nhà Mỹ tăng lên nhờ lãi suất cho vay của các ngân hàng hiện đang thấp ở mức kỷ lục cộng với những tín hiệu tốt từ thị trường việc làm. Bên cạnh đó, gói cứu trợ QE3 mà Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) tung ra ngày 13/9 vừa qua cũng là một nguyên nhân khuyến khích người dân mua nhà.

Theo số liệu của S&P/Case-Shiller, trong quý 3/2012, giá nhà tại 20 thành phố của mỹ đã tăng khoảng 3% so với 1 năm trước. Đây cũng là mức tăng cao nhất kể từ tháng 7/2010.

Còn theo FHFA, trong quý 3/2012, giá nhà tại Mỹ đã tăng 1,1% so với quý 2 và 4% so với quý 3/2011.

Thanh Thịnh (Bloomberg)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: Fed, FHFA, nha o My