Chuyên gia của Kuwait Petroleum, công ty dầu mỏ Nhà nước Kuwait, dự đoán giá dầu sẽ dao động ở mức 65 USD/thùng trong nửa năm tới, cho đến khi nền kinh tế thế giới hồi phục hoặc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cắt giảm sản lượng.

Một cơ sở lọc dầu của Kuwait Petroleum. (Nguồn: AFP)

Người đứng đầu Kuwait Petroleum Nizar al- Adsani phát biểu với báo giới: "Tôi nghĩ rằng giá dầu sẽ vẫn ở mức này trong 6-7 tháng tới, khoảng 65 USD/thùng, cho đến khi nền kinh tế toàn cầu phục hồi một cách rõ nét hoặc sẽ xảy ra một cuộc khủng hoảng chính trị nào đó, hay OPEC thay đổi chính sách sản xuất dầu mỏ."

Tại một cuộc họp hồi tháng trước, OPEC đã quyết định một lần nữa không cắt giảm sản lượng, bất chấp những dự báo về việc dư thừa nguồn cung và lời kêu gọi từ các nước thành viên, trong đó có Iran, về việc cắt giảm sản lượng để hỗ trợ giá.

Giá dầu đã giảm hơn 40% kể từ tháng Sáu năm nay và giá dầu thô biển Bắc Brent giao tháng 1/2015 đã hạ xuống còn 67,73 USD/thùng vào hôm 8/12, áp sát đáy của tuần trước là 67,53 USD/thùng. Mức giá này cũng là mức thấp nhất kể từ tháng 10/2009.

Chốt phiên này, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 1/2015 giảm 2,79 USD xuống 63,05 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 7/2009; còn giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn hạ 2,88 USD xuống 66,19 USD/thùng, mức đóng cửa thấp nhất kể từ tháng 9/2009.

Giá dầu tiếp tục đà lao dốc trong ngày 8/12 sau khi ngân hàng đầu tư Morgan Stanley của Mỹ công bố báo cáo nhận định giá dầu thô có thể giảm xuống mức 43 USD/thùng vào năm tới.

Với loại dầu thô Brent, Morgan Stanley dự báo mức giá trong năm 2015 trung bình khoảng 70 USD/thùng, giảm 28 USD so với dự báo trước đây.

Ông Adsani cho biết sản lượng dầu của Kuwait đạt khoảng 2,9 triệu thùng/ngày. Giám đốc điều hành Kuwait Petroleum cũng thông báo rằng "không biết" khi nào mỏ dầu Khafji - đang được khai thác chung bởi Saudi Arabia và Kuwait - sẽ cung cấp dầu trở lại.

Mỏ dầu ở ngoài khơi giữa hai nước có sản lượng từ 280.000-300.000 thùng/ngày đang bị tạm dừng khai thác từ tháng 10/2014 vì phải tuân thủ các quy định về môi trường./.

Nguyễn Tùng (TTXVN)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.