Sáng 30/9, Hội đồng thẩm định Dự án lọc hóa dầu Khu Kinh tế Nhơn Hội (Bình Định) - với thành phần gồm 12 cơ quan ban ngành và tỉnh Bình Định (do Bộ Công Thương chủ trì) họp và quyết định “số phận” dự án này.

Đây là nơi dự kiến xây nhà máy lọc hóa dầu 22 tỷ USD. Ảnh: Văn Hoài

Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, tất cả thành viên hội đồng đã nhất trí thông qua báo cáo nghiên cứu khả thi dự án lọc hóa dầu trên (dự án Victory Project).

Tuy nhiên, hiện còn một số vấn đề liên quan tới đề xuất của phía chủ đầu tư dự án (như về tài chính, mong muốn một tập đoàn nhà nước của Việt Nam có thể tham gia với tỷ lệ 20% tổng vốn đầu tư…); hội đồng yêu cầu phải có đại diện chủ đầu tư giải trình thêm trước khi trình Thủ tướng.

Đặc biệt, nếu không có tập đoàn nào của Việt Nam tham gia liệu chủ đầu tư có thực hiện dự án nữa hay không?

Nếu thuận lợi, trong tháng 10, hội đồng sẽ có văn bản chính thức trình Thủ tướng xin chủ trương và bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển ngành dầu khí Việt Nam tới năm 2020.

Dự án tổ hợp lọc hóa dầu Nhơn Hội do Tập đoàn Dầu khí Thái Lan (PTT) và Tập đoàn dầu mỏ Saudi Aramco (Ả-rập Saudi) làm chủ đầu tư, với tổng vốn đăng ký 22 tỷ USD.

Nếu được Chính phủ chấp thuận, cuối năm 2016, chủ đầu tư sẽ hoàn thành việc đấu thầu theo hình thức EPC (thiết kế, cung ứng thiết bị, thi công và chuyển giao), đầu năm 2017 khởi công, năm 2021 có sản phẩm đầu tiên. Hiện, tỉnh Bình Định đã chuẩn bị sẵn quỹ đất sạch khoảng 2.000 ha cho dự án.

Lê Hữu Việt (Tiền Phong)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.