CafeLand - Theo Công ty tư vấn bất động sản quốc tế Jones Lang LaSalle, doanh số bán nhà tại Singapore có thể giảm 27% trong năm 2013 sau khi đạt mức kỷ lục trong năm nay.

Ảnh: Bloomberg.

Theo đơn vị này, doanh số bán nhà ở tư nhân có thể giảm từ 22.000 căn trong năm nay xuống còn 16.000 căn trong năm tới.

Theo ông David Neubronner, trưởng bộ phận bán hàng của Jones Lang Lasalle tại Singapore, doanh số bán nhà ở đảo quốc này giảm sút là do những chính sách nhằm kiềm chế việc tăng giá bất động sản của chính phủ như: Đánh thuế cao đối với việc mua bán ngôi nhà thứ 2 và áp dụng các loại thuế mới cho khách hàng là người nước ngoài.

Vào tháng trước, Bộ trưởng Tài chính Tharman Shanmugaratnam đã phát biểu rằng: Chính phủ sẽ không để giá nhà tăng quá cao, vì điều này sẽ khiến cho giá nhà vượt quá xa thu nhập của người dân và nguy cơ về bong bóng bất động sản sẽ rất lớn.

Thanh Thịnh (Bloomberg)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.